Đôi nhân tình lĩnh 22 năm tù vì hành hạ, xâm hại bé gái 12 tuổi

Minh Tuệ | 07/10/2021, 18:05

Mẹ đẻ và nhân tình lĩnh án 22 năm tù về tội "Hành hạ con" và “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Chiều 7/10, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm vụ án bé gái ở Hà Đông bị mẹ hành hạ, người tình của mẹ xâm hại.

Sau 1 ngày xét xử kín, HĐXX tuyên Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) 3 năm tù về tội “Hành hạ con”, người tình của Huyền là Phạm Thanh Tùng (SN 1990, trú ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) 19 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Nạn nhân là cháu B. (SN 2009, con của Huyền).

Đôi nhân tình lĩnh 22 năm tù vì hành hạ, xâm hại bé gái 12 tuổi - 1

Phạm Thanh Tùng tại toà

Theo cáo trạng, Huyền có 3 con nhỏ. Sau khi ly hôn bị cáo có quan hệ tình cảm với Tùng. Người đàn ông này thường xuyên đến nhà Huyền chơi, ăn cơm và ngủ lại.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục. Khi cháu B. không đồng ý, Tùng dọa đánh nên cháu B. sợ và phải làm theo lời Tùng.

Cơ quan chức năng xác định, tổng cộng Tùng đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B. tại nhiều địa điểm khác nhau. Đến ngày 25/1/2021, bác ruột của bé gái 12 tuổi biết chuyện nên đã đón cháu B. và em trai về nhà chăm sóc.

Sau đó, người bác này cùng cha đẻ cháu B. đến công an trình báo sự việc. Ngày 20/2/2021, Tùng bị Công an quận Hà Đông bắt giữ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, theo kết quả điều tra, trong thời gian sống cùng các con, Huyền thường xuyên ngược đãi, hành hạ cháu B. như: dùng tay hoặc các vật dụng gồm ống nhựa, gậy gỗ, dây điện… để bạo hành và đánh đập con gái.

Do đang nuôi con nhỏ nên quá trình điều tra Hoàng Thị Thu Huyền được tại ngoại. Ngoài vụ án này, Huyền còn đang bị xem xét xử lý trong một vụ án khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Minh Tuệ
Bài liên quan
Cha mẹ phải làm gì để bảo vệ con khỏi nguy cơ xâm hại tình dục
Mới đây, vụ việc bé gái tại Hà Nội bị xâm hại tình dục, làm mẹ ở tuổi 12 khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi hoang mang, lo lắng. Theo các chuyên gia, cha mẹ cần nắm rõ những nguyên tắc để bảo vệ con khỏi nguy cơ xâm hại.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất