Đề nghị truy tố nhân viên bảo dưỡng máy bay ở Tân Sơn Nhất tiếp tay buôn lậu

05/11/2023, 10:51

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị truy tố Lê Văn Ngọc, nhân viên bảo dưỡng máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tay buôn lậu iPhone về tội Buôn lậu.

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, quận Bình Tân), Nguyễn Thị Thúy Nga (29 tuổi, quận Bình Tân - vợ Tuấn), Nguyễn Minh Trung (em ruột Nga) và Lê Văn Ngọc (43 tuổi, quận Gò Vấp - nhân viên kĩ thuật phụ trách bảo dưỡng máy bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất) về tội Buôn lậu theo Khoản 4 Điều 188 BLHS.

Trước đó ngày 8/10, VTC News đưa tin Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Văn Ngọc và Nguyễn Anh Tuấn về tội Buôn lậu.

Lê Văn Ngọc (giữa) tại Cơ quan công an.

Lê Văn Ngọc (giữa) tại Cơ quan công an. 

Cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga với vai trò đồng phạm.

Nguyễn Anh Tuấn đã vận chuyển 12 điện thoại di động iPhone 14 Pro Max mới từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng không khai báo hải quan, bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nên bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra.

Tập trung các biện pháp để điều tra mở rộng vụ án, PC01 xác định Nguyễn Anh Tuấn và đồng bọn đã buôn lậu hơn 600 điện thoại iPhone 14 Pro Max với giá trị gần 20 tỷ đồng từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không qua Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Để buôn lậu trót lọt, Nguyễn Anh Tuấn và đồng bọn đã móc nối với Lê Văn Ngọc, là nhân viên kỹ thuật thuộc Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật máy bay (VAECO), trực thuộc Tổng Công ty hàng không Việt Nam, phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Theo đó, Ngọc cung cấp lịch bảo dưỡng máy bay của Ngọc cho Tuấn để Tuấn sẽ đặt vé mang hàng về theo chuyến bay thuộc lịch trực bảo dưỡng của mình.

Khi máy bay vừa hạ cánh ở sân đỗ, hành khách đang xuống máy bay thì Lê Văn Ngọc cũng di chuyển ra sân đỗ và lên máy bay làm nhiệm vụ bảo dưỡng. Ngọc sẽ nhận túi hàng của Tuấn tại cửa lên xuống máy bay như đã hẹn trước rồi cho vào túi đồ nghề của mình.

Sau khi làm nhiệm vụ bảo dưỡng máy bay xong, Ngọc sẽ di chuyển bằng đường ga quốc nội để ra khỏi sân bay, tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan, rồi hẹn giao lại hàng cho đồng bọn của Tuấn bên ngoài sân bay. Ngọc được nhận tiền công là 900.000 đồng/1 điện thoại buôn lậu.

Để thuận lợi cho việc buôn lậu, vợ chồng Nga, Tuấn còn thuê Trung cùng Tuấn sang Thái Lan để mua điện thoại và vận chuyển về Việt Nam.

Theo đó, từ tháng 9 - 11/2022, Ngọc đã hỗ trợ Tuấn và Nga vận chuyển trót lọt 600 điện thoại iPhone 14 Promax với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Ngọc nhận tiền công hơn 533 triệu đồng.

Đến tháng 12/2022, để giúp cho hoạt động buôn lậu, giảm bớt chi phí, tăng lợi nhuận, vợ chồng Tuấn, Nga thuê bị can Trung vận chuyển điện thoại mua từ Thái Lan về Việt Nam mà không qua khai báo hải quan bằng cách tháo máy khỏi vỏ hộp, dùng bánh kẹo nhét vào vỏ hộp, còn máy thì giấu trong người. Tuấn và Trung đem trót lọt một chuyến hàng vào ngày 16/11/2022 với gần 20 điện thoại iPhone 14 Promax.

Ngày 24/12/2022, Tuấn và Trung nhập cảnh vào Việt Nam, khi đi qua bộ phận soi chiếu hải quan thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện Tuấn cất giấu 12 điện thoại iPhone 14 Promax; hai kiện hành lí kí gửi có dán tên Tuấn và Trung chứa 45 vỏ hộp điện thoại Iphone 14 Promax rỗng và bánh kẹo các loại.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Theo kết luận điều tra, Trung giúp sức cho Tuấn, Nga buôn lậu trót lọt nhiều chuyến hàng cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ, với tổng trị giá hàng hóa buôn lậu hơn 2,3 tỷ đồng.

Hoàng Thọ

Bài liên quan
Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, thổi giá vàng
Cùng việc khắc phục ngay sự chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới, Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, thổi giá vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất