Chuyên cơ chở ông Trump rời Nhà Trắng có được gọi là Không lực Một?

20/01/2021, 21:44

Hôm 20/1, chuyên cơ đặc biệt chở Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania cất cánh từ căn cứ không quân Andrews tới Florida.

Thông thường, một tổng thống hết nhiệm kỳ sẽ rời Washington bằng một trong những chiếc máy bay thuộc không đoàn Không vận số 89 thuộc Không quân Mỹ. Nhưng chiếc máy bay thực hiện chuyến bay cuối cùng này thường không được chính thức gọi là Không lực Một, bởi chỉ những máy bay chở đương kim Tổng thống mới được gọi bằng cái tên đó. 

Chuyên cơ chở ông Trump rời Nhà Trắng có được gọi là Không lực Một?  - 1

Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania tại căn cứ Andrews, Maryland, ngày 20/1. (Ảnh: AP)

Chuyến bay cuối cùng của Tổng thống sắp mãn nhiệm thường được gọi là Nhiệm vụ hàng không đặc biệt. Người tiền nhiệm của ông Trump, Cựu Tổng thống Barack Obama đã rời Washington trên chuyến bay có tên Nhiệm vụ hàng không đặc biệt số 44. 

Dù vậy, bởi ông Trump rời Nhà Trắng sớm nên ông vẫn là Tổng thống Mỹ trong thời gian thực hiện chuyến bay tới Florida. 

Không lực Một là tên gọi dành cho bất kỳ chiếc chuyên cơ nào của Không quân Mỹ đang chở Tổng thống. Việc các Tổng thống sử dụng chuyên cơ để di chuyển bắt đầu từ năm 1943. Từ đó, chuyên cơ Không lực Một trở thành một biểu tượng nổi bật tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực của các Tổng thống Mỹ.

Có rất nhiều loại máy bay từng được sử dụng làm Không lực Một, các máy bay này đều được trang bị hệ thống thông tin liên lạc, an ninh hiện đại nhất và có tính bảo mật tuyệt đối để giúp tổng thống Mỹ có thể điều hành công việc bình thường trên chuyến bay. Chuyên cơ chở tổng thống Mỹ còn có khả năng phòng thủ cao nhờ các thiết bị chống tên lửa, chống xung điện từ và bom nguyên tử.

Bài liên quan
Vợ chồng ông Biden thu nhập gần 620.000 USD năm 2023
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill vừa công bố tờ khai thuế cho thấy thu nhập của họ tăng 7%, lên 619.976 USD vào năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất