Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội

Lê Tuyết/VOV | 17/09/2022, 19:47

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam đã được tiến hành chu đáo, chặt chẽ.

Một sự kiện quan trọng sẽ được tổ chức vào sáng mai (18/9) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, đó là Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề: “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững". Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng khoảng 400 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Sáng nay (17/9), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị cho Diễn đàn quan trọng này. 

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 được tổ chức với sự tham gia đồng chủ trì của 4 cơ quan gồm: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn đã được tiến hành chu đáo, chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại, những công việc chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022 như lễ tân, hậu cần, kỹ thuật, tuyên truyền, an ninh, y tế đều đảm bảo theo kế hoạch.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại bài học kinh nghiệm quý giá giúp nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức, đặc biệt trong hơn 2 năm đại dịch Covid-19 vừa qua và trong giai đoạn phục hồi hiện nay chính là “dĩ bất biến ứng vạn biến”, trong đó, củng cố và giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô chính là yếu tố nền tảng - “bất biến” để giúp nền kinh tế, giúp đất nước vượt qua mọi “vạn biến” - những diễn biến khó đoán định của tình hình khu vực và quốc tế hiện nay.

Việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững” trong bối cảnh Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV để xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng pháp luật... có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung thêm luận cứ khoa học, thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng với bám sát diễn biến, tình hình thực tế sẽ là kênh thông tin "đầu vào" quan trọng để các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội có thêm dữ liệu, từ đó phân tích, dự báo, kịp thời có các giải pháp chính sách củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, giảm thiểu tác động tiêu cực, nắm bắt các cơ hội, thời cơ, đặc biệt là đối với chính sách tài khóa, tiền tệ, chính sách an sinh - xã hội..., có cơ chế kiểm tra, giám sát để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững.

Với việc kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, lần này, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội được tổ chức trực tiếp với sự tham dự của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng 400 đại biểu gồm các chuyên gia, nhà khoa học, Đại sứ, Trưởng cơ quan, các tổ chức tế tại Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài sẽ tham dự trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Diễn đàn sẽ kết nối trực tuyến đến 6 điểm cầu trong nước gồm: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, trường Đại học Ngoại thương.

Với quy mô đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, công tác tổ chức Diễn đàn phải hết sức tỉ mỉ, chuyên nghiệp, hiệu quả; đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức, Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn rà soát các công việc, có phương án chi tiết để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về công tác chuẩn bị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật phục vụ trực tuyến, âm thanh hình ảnh 3 phòng họp; thử nghiệm hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin; rà quét an ninh các thiết bị phục vụ, các khu vực làm việc, phòng họp... đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra Diễn đàn; giám sát an toàn mạng; xây dựng kịch bản cho các phiên họp của Diễn đàn; hỗ trợ công tác trình, chiếu, livestream trên các nền tảng công nghệ số; hỗ trợ kỹ thuật, phục vụ kết nối các điểm cầu; triển khai các công việc khác theo đúng Đề án đã được ban hành; triển khai và lắp đặt hoàn thiện các hạng mục trang trí, bố trí của từng phòng họp; công tác đảm bảo biên, phiên dịch, in, ấn tài liệu của Diễn đàn...

Văn phòng Quốc hội cũng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, phương án phân luồng giao thông; bố trí tổ trực y tế, phòng chống dịch, xe cứu thương; tổ trực an ninh tại phòng khánh tiết, hội thảo chuyên đề để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. 

Về công tác thông tin tuyên truyền, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, phiên khai mạc Diễn đàn sẽ được phát trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam và sau đó thực hiện truyền hình trực tuyến livestream trên website quochoitv.vn và các nền tảng Mạng xã hội; thực hiện livestream trên các nền tảng số; thiết lập đường tín hiệu xem riêng bản tiếng Anh trên Youtube phục vụ các nhà đầu tư nước ngoài và cộng đồng người nước ngoài quan tâm đến Diễn đàn.

Diễn đàn sẽ có sự tham dự của hơn 200 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước, hiện đã có 6 hãng tin quốc tế gồm: Reuters, Phoenix, Channel News Asia Singapore, Bloomberg và EPA. Đây là điểm mới so với công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế năm 2021 nhằm lan toả rộng rãi nội dung, thông tin của Diễn đàn./.

Bài liên quan
“Việt Nam đã có lựa chọn khác và chính xác”
Phần lớn các nước đã lựa chọn hy sinh tăng trưởng để kìm hãm lạm phát bằng các biện pháp thắt chặt, tăng lãi suất. Việt Nam đã có lựa chọn khác, vừa thúc đẩy phục hồi, vừa ổn định kinh tế vĩ mô”

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất