Cán bộ, nhân viên y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch COVID-19

PV/VOV.VN | 23/02/2021, 22:39

Thời gian qua, đã có gần 1.000 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội hiến tặng và gần 900 đơn vị máu từ người thân của những bệnh nhân cần máu đang phải điều trị.

Từ ngày 28/01 đến hết ngày 17/02, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương chỉ tiếp nhận được 8.152 đơn vị máu. Trong đó, đã có gần 1.000 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội hiến tặng và gần 900 đơn vị máu từ người thân của những bệnh nhân cần máu đang phải điều trị.

Để chia sẻ với người bệnh cần máu, từ ngày 23/2- 26/2, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Blouse trắng - Trái tim hồng" tại 5 cụm địa điểm với sự tham gia của 75 đơn vị trực thuộc ngành y tế Thủ đô. Dự kiến thu gom khoảng 1.500 đơn vị máu. Căn cứ vào tình hình thực tế, trong tháng 8/2021, đợt 2 sẽ tiếp tục được triển khai với tinh thần 100% đơn vị toàn ngành tham gia.

Ngoài các đợt hiến máu theo kế hoạch, ngành y tế Hà Nội sẽ có những đợt hiến máu đột xuất nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong đợt dịch COVID-19 khó khăn như hiện nay.

Cũng trong sáng 23/2, hơn 200 cán bộ nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị đã tham gia hiến máu trong ngày hội "Blouse trắng - Trái tim hồng". Lãnh đạo các khoa/phòng là những người đầu tiên tham gia hiến máu, tiếp đó là các cán bộ nhân viên Bệnh viện đặc biệt là cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia ngày hội hiến máu. Ngày hội đã tiếp nhận được 172 đơn vị máu.

BS Trần Minh Tân, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ, chương trình hiến máu “Blouse trắng – Trái tim hồng” là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa để những người làm y tế có cơ hội được trực tiếp tham gia hiến máu. 

"Tôi vừa làm công tác cấp cứu vừa là bác sỹ phẫu thuật, do vậy tôi hiểu máu đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người bệnh. Nhiều bệnh nhân khi vào viện không có máu nên chúng tôi không thể tiến hành ca mổ cấp cứu được dẫn đến tính mạng của họ bị đe dọa. Với một bác sỹ bên cạnh công tác cứu chữa người bệnh, việc hiến máu cũng là trách nhiệm của chúng tôi"- BS. Trần Minh Tân – Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ./.

Bài liên quan
Những “ngân hàng máu sống” thầm lặng trao yêu thương
Nhiều năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo được duy trì và phát triển mạnh mẽ, đã góp phần hồi sinh rất nhiều cuộc đời. Đặc biệt, nhiều người mang nhóm máu hiếm có tinh thần thiện nguyện, sẵn sàng cho đi khi có bệnh nhân cần, giúp họ vượt qua ranh giới tử – sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất