Bữa cơm tất niên của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản giản dị, đầm ấm

31/01/2022, 20:07

Khi nhà nhà người người ở Việt Nam đang tất bật cho những công việc cuối cùng để chia tay năm cũ đón chào năm mới, cũng giống như bao người con đất Việt xa quê, các em du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tạo cho mình không khí chuẩn bị tết một cách giản dị nhưng đầm ấm hương vị Tết.

Trường Nhật ngữ Goto, thành phố Goto, tỉnh Nagasaki - ngôi trường dạy tiếng Nhật Bản cho người Việt Nam, hiện có khoảng tất cả 43 du học sinh Việt Nam theo học, trong đó 16 du học sinh khóa 1 đang lưu trú tại trường và 27 du học sinh khóa 2 đang học trực tuyến tại Việt Nam.

Ngoài ra, kỳ tuyển sinh cho năm học mới vào tháng 4 năm nay cũng đã hoàn thành, dự kiến 44 học sinh Việt Nam đang xin tư cách lưu trú sẽ nhập học. Mặc dù đang là thời điểm phải bận rộn với lịch lên lớp, lịch đi làm thêm nhưng các em cũng không quên cùng nhau chuẩn bị cho mình một bữa cơm chiều cuối năm tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Bữa cơm tất niên của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản giản dị, đầm ấm - ảnh 1

Thầy trò trường Nhật Ngữ Goto trong bữa cơm tất niên.

Mâm cơm ngoài những món ăn thường ngày mang chút hương vị của Nhật Bản, còn có thêm một số món ăn truyền thống ngày tết của Việt Nam như bánh chưng, nem rán, thịt gà,…Tới dự có các thầy cô và người dân địa phương những người đã luôn đồng hành, giúp đỡ các em suốt thời gian vừa qua. Bữa cơm đầm ấm chiều cuối năm không chỉ là dịp để các em giới thiệu đến những vị khách món ăn truyền thống trong ngày tết hay nét văn hóa của người Việt Nam mà còn là dịp thầy trò hàn huyên, tâm sự, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 1 năm qua. Những bữa cơm ngày tết như này sẽ giúp các em cảm nhận được phần nào không khí đầm ấm của gia đình, vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ Tết, đồng thời có thêm động lực để học tập tốt hơn. 

Em Nguyễn Thị Thúy, 23 tuổi đến từ Quảng Nam cho biết cảm nhận: “Lần đầu tiên em ăn tết xa nhà, cảm thấy rất là buồn và tủi thân nhưng các thầy cô ở đây rất tâm lý, tết của Nhật hay tết của Việt Nam cũng đều tạo điều kiện tổ chức cho chúng em để an ủi chúng em phần nào. Em thấy rất vui”.

Bữa cơm tất niên của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản giản dị, đầm ấm - ảnh 2

Bữa cơm tất niên ấm cúng ở trường Nhật ngữ Goto.

Em Trương Hoàng Ánh Ngọc du học sinh khóa 2, quê Đà Nẵng cho biết: “Từ hồi nhỏ đến giờ thì đây là lần đầu tiên xa ba mẹ, tất nhiên ăn tết sẽ buồn, nhưng nghĩ về tương lai sau này nên mình phải cố gắng. Mặc dù ăn tết xa nhà nhưng ở đây con có bạn bè, có thầy cô giúp đỡ thầy nên ba mẹ không cần lo lắng cho con. Chúc ba mẹ ăn tết vui vẻ, khi trở về con sẽ nuôi lại ba mẹ”.

Cũng giống như nhiều du học sinh khác phải xa nhà ở độ tuổi khá trẻ, các em chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ trong cuộc sống, phải tự lập, tự cố gắng, tự nỗ lực và tại ngôi trường Nhật ngữ Goto ngoài sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các thầy cô, các em học sinh còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ đến từ chính quyền và người dân địa phương.

Trường Nhật ngữ Goto được ra đời từ mối quan hệ giao lưu hữu nghị giữa trường Đại học công lập Nagasaki, chính quyền tỉnh Nagasaki và thành phố Goto nhằm trở thành cầu nối giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hiện các du học sinh học tại trường đang nhận được rất nhiều ưu đãi như được chính quyền thành phố Goto cấp học bổng trị giá 40.000 yen (tương đương 8 triệu đồng)/tháng hay được giới thiệu việc làm bán thời gian để có thêm thu nhập… Bên cạnh đó, người dân nơi đây rất quý các bạn học sinh Việt Nam, họ thường xuyên tặng hoa quả, nông sản hay giới thiệu việc làm thêm… cho các em.

Bữa cơm tất niên của du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản giản dị, đầm ấm - ảnh 3

Các du học sinh nhận quà từ người dân địa phương.

Như vậy, dù xa quê hương nhưng những du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản luôn nhớ về truyền thống dân tộc, các em luôn tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng, nỗ lực hết sức để thực hiện ước mơ giúp gia đình thoát nghèo và có được tương lai tươi sáng góp phần xây dựng tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Bài liên quan
Thủ tướng thăm hỏi nhân dân, kiểm tra một số dự án quan trọng tại Lạng Sơn
Sáng 21/4, Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã đến thăm bà con nhân dân huyện Cao Lộc, kiểm tra thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B, Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, thăm Khu đô thị Mailand Hoàng Đồng - Lạng Sơn và tham dự các hoạt động quan trọng liên quan đến dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất