"Bằng mọi giá chúng ta cùng nhau bảo vệ tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia"

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM | 22/06/2022, 16:04

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM nhấn mạnh điều này tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2022) diễn ra sáng 22/6 tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng trước những thành quả hợp tác to lớn giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, quan hệ chính trị tiếp tục được thắt chặt và ngày càng nồng ấm thông qua các chuyến thăm thường xuyên lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hợp tác về kinh tế từng bước được mở rộng; tổng kim ngạch hai chiều năm 2021 đạt 9,53 tỷ USD, tăng gần 80% so với năm 2020.

Cùng với sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ở cấp Nhà nước, TP.HCM đã nỗ lực thực hiện chủ trương của lãnh đạo hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương thông qua những hoạt động hợp tác cụ thể với các địa phương Campuchia.

Tính đến tháng 10/2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TP.HCM và Campuchia đạt hơn 230 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu đạt hơn 35,7 triệu USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến tháng 4/2022, Campuchia có 12 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 3 triệu USD, xếp thứ 53 trong số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Thành phố.

TP.HCM định kỳ tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Việt Nam - Campuchia tại Phnôm Pênh và một số địa phương để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch. 

Ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM khẳng định: Những thành quả mà Campuchia đạt được trong 43 năm qua kể từ khi giải phóng dân tộc thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong lúc khó khăn, cũng như góp phần xây dựng và phát triển đất nước Campuchia hiện nay.

Đồng thời, Tổng lãnh sự Campuchia cũng ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa TP.HCM với Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) không ngừng được củng cố và phát triển rõ nét, góp phần vun đắp và tăng cường hơn nữa sự giao lưu giữa nhân dân, doanh nghiệp hai nước, thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa hai dân tộc.

"Bằng mọi giá chúng ta phải cùng nhau bảo vệ tình hữu nghị, tăng cường đoàn kết anh em và quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tổng Lãnh sự quán Campuchia luôn làm hết mình góp phần xây dựng, bảo vệ và vun đắp tình đoàn hết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa Thủ đô Phnôm Pênh với TP.HCM nói riêng, cũng như với các cơ quan, ban ngành của Thành phố ngày càng sâu sắc và thiết thực, vì lợi ích chung của hai đất nước, hai dân tộc của chúng ta" - ông Sok Dareth nói./.

Bài liên quan
Hội đàm giữa đoàn đại biểu Thủ đô Phnom Penh và Thủ đô Hà Nội
Trong khuôn khổ chuyến thăm Thủ đô Hà Nội từ ngày 4/9 đến ngày 6/9, chiều nay, Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) do Ngài Khuong Sreng - Đô trưởng dẫn đầu đã có cuộc Hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất