Hội đồng thi phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan

Lê Toàn/VOV.VN | 01/08/2022, 20:18

Chiều 1/8, Hội đồng thi phát thanh trực tiếp bắt đầu làm việc, mở màn chuỗi các hoạt động trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 diễn ra tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Chính ủy Quân khu 7 Trung tướng Trần Hoài Trung; Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Trần Minh Hùng; Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Phạm Mạnh Hùng và Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) Lê Công Đồng cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành tại TP.HCM, các Đài Phát thanh-Truyền hình địa phương… đã tham dự và trực tiếp theo dõi phần thi đầu tiên Chương trình phát thanh trực tiếp của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

Chương trình “Cảnh giác với chiêu trò giải danh Bộ đội cụ Hồ” của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội được phát sóng trực tiếp và livestream. Theo yêu cầu, sau khi kết thúc phần thi, các đơn vị chụp ảnh màn hình ghi nhận số liệu thống kê lượt like, view và comment để gửi về Ban tổ chức. Các đơn vị cũng share link livestream vào trang Liên hoan phát thanh toàn quốc ít nhất 2 giờ sau khi phát sóng. 

Phát biểu trước giờ “G” bước vào buổi thi đầu tiên Chương trình phát thanh trực tiếp, nhà báo Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phát thanh lần thứ 15 nhấn mạnh, Hội đồng thi Chương trình phát thanh trực tiếp là “điểm hẹn” của mỗi kỳ liên hoan.    

“Hội đồng thi Chương trình phát thanh trực tiếp nhận được sự quan tâm lớn của các đơn vị tham gia liên hoan phát thanh. Đây là thể loại thể hiện xu thế phát thanh hiện đại và đã có sự phát triển qua các năm. Chương trình phát thanh trực tiếp được đưa vào Liên hoan Phát thanh toàn quốc cách đây khoảng 15 năm và luôn thu hút sự quan tâm của các đơn vị”, nhà báo Trần Minh Hùng nói.

Mỗi Chương trình phát thanh trực tiếp diễn ra theo thời lượng quy định 30 phút, nhưng để chuẩn bị và thực hiện các đơn vị sẽ mất ít nhất 2 giờ đồng hồ. Kỳ liên hoan phát thanh năm nay có 31 Chương trình phát thanh trực tiếp tham gia dự thi, trong đó, có những chương trình có khách mời là lãnh đạo tỉnh, là Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh từ các thành phố khác đến trực tiếp tham gia chương trình.

Là đơn vị đầu tiên thi Chương trình phát thanh trực tiếp, BTV Khánh Ngọc, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội cho biết, điều này có gây một chút áp lực. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tham gia nhiều kỳ liên hoan phát thanh, chị đã học hỏi nhiều từ các đồng nghiệp từ các Đài trên cả nước.

“Tôi rất vui khi đã hoàn thành phần thi trọn vẹn và phần thi đã thu hút sự theo dõi khá đông đảo của thính giả. Qua mỗi kỳ thi, Chương trình phát thanh trực tiếp lại được đầu tư thêm về mặt kỹ thuật. Theo đó, sự giao lưu tương tác với thính giả nhiều hơn. Đây cũng là thách thức với các biên tập viên, bởi chúng tôi sẽ làm sao xử lý được những câu hỏi khó của thính giả ngay trên sóng trực tiếp. Chương trình phát thanh nhận được càng nhiều câu hỏi và sự tương tác của thính giả cho thấy sức hấp dẫn của nội dung. Như vậy, phát thanh vẫn đang thu hút được rất nhiều thính giả và công chúng”, BTV Khánh Ngọc chia sẻ.

Trong chiều 1/8, có thêm 2 tác phẩm dự thi là “Nha Trang hướng đến đô thị thông minh và đáng sống” của Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa và “Những ông chủ không chân” của Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước.

Sáng 2/8, Kênh VOV Giao thông (Đài TNVN) sẽ là đơn vị đầu tiên thi Chương trình phát thanh trực tiếp, với tác phẩm “Con đường mới - Tư duy mới”./.    

Bài liên quan
Đội bóng VOV tranh tài ở Giải bóng đá SJC Open Cup 2024
Giải bóng đá SJC Open Cup 2024 quy tụ 12 đội bóng đến từ các trường có ngành Báo chí - Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất