ASEAN mời các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký Nghị định thư Hiệp ước SEANWFZ

07/04/2023, 14:51

ASEAN sẽ bắt đầu đàm phán với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký Nghị định thư của Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).

Đây là thông báo của Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đưa ra trong một cuộc họp báo, với khẳng định thúc đẩy một khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân là ưu tiên trong năm chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia.

ASEAN mời các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký Nghị định thư Hiệp ước SEANWFZ - 1

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marsudi phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Antara)

Theo Ngoại trưởng Retno Marsudi, trong trụ cột Các vấn đề ASEAN, một số nội dung cần tiếp tục được ưu tiên thảo luận, bao gồm việc các quốc gia có vũ khí hạt nhân (NWS) ký kết Nghị định thư của Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, đã bị tạm dừng vào năm 2012.

Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân được các nước ASEAN ký năm 1995, là cam kết giữ cho khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Hiện chưa có nước nào trong số 5 cường quốc hạt nhân thế giới gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc ký Nghị định thư của Hiệp ước. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trong số 5 quốc gia bày tỏ thiện chí ký kết Nghị định thư.

Tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN tổ chức vào tháng 11/2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của ASEAN xây dựng khu vực không có vũ khí hạt nhân và sẵn sàng ký Nghị định thư của Hiệp ước trong thời gian sớm nhất.

Trong chuyến thăm của Tổng thư ký ASEAN Kim Kao Hourn ở Bắc Kinh tháng trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tiếp tục nhấn mạnh việc Trung Quốc sẵn sàng đi đầu trong việc ký kết Nghị định thư của Hiệp ước SEANWFZ và hợp tác với ASEAN để ủng hộ sự đoàn kết, hợp tác cùng có lợi, cùng nhau bảo vệ an ninh và ổn định khu vực.

Tại cuộc họp ở Campuchia vào tháng 8/2022, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, với tư cách là Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, đã nhất trí gia hạn Kế hoạch Hành động (PoA) sang giai đoạn 2023-2027, củng cố cam kết của khu vực về việc hoàn toàn không có vũ khí hạt nhân. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2023, Indonesia cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán để tìm tiếng nói chung.

Phạm Hà (VOV-Jakarta)

Bài liên quan
Thêm một quốc gia Đông Nam Á áp dụng Ngày Chủ nhật không ô tô
Philippines đang đề xuất sẽ thực hiện Ngày Chủ nhật không ô tô ở một phần của Đại lộ Roxas ở thủ đô Manila để người dân tập thể dục ngoài trời và có thời gian kết nối.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hùng tráng Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra hùng tráng, trang trọng vào sáng nay (7/5) tại Sân vận động tỉnh Điện Biên (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ).
  • Lo lãi suất tăng, người mua nhà vội vã xuống tiền
    Đã có ngân hàng tăng lãi suất cho vay mua nhà ngay khi hết quý đầu năm, người có nhu cầu mua nhà để ở đang mạnh tay xuống tiền khi giá khó hạ thêm.
  • Ngày vui nhất sau 70 năm của đồng bào Tây Bắc
    Dù trời đổ mưa lớn trong sáng ngày kỷ niệm nhưng không cản nổi không khí ngày hội lớn trên các con phố của thành phố Điện Biên Phủ, đồng bào khắp vùng Tây Bắc đã về đây, cùng cờ hoa đón mừng đoàn quân diễu binh, diễu hành.
  • Hải quân Nhân dân Việt Nam - 69 năm một lòng giữ biển
    VOVLIVE - 69 năm một lòng giữ biển, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã và đang lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời trở thành Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, với đầy đủ các thành phần lực lượng, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới.
Mới nhất