33 tổ chức tôn giáo ký kết bảo vệ môi trường tại TP.HCM

Ngọc Xuân/VOV-TPHCM | 29/12/2022, 22:50

Chiều 29/12, tại TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố và đại diện 33 tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026.

Theo kế hoạch này, TP.HCM phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn được tiếp cận thông tin, tích cực hưởng ứng, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày của các tổ chức tôn giáo và tín đồ, đồng bào có đạo.

Hòa thượng Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố cho biết, thông qua việc ký kết lần này sẽ tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, thực hiện kỷ cương đối với các tăng ni cũng như các cơ sở tự viện trong công tác bảo vệ môi trường.

“Nếu làm sai những quy định thì sẽ có biện pháp xử lý, đồng thời tuyên dương những cơ sở tự viện cũng như các cá nhân tăng ni, đồng bào có đạo thực hiện tốt. Đối với Phật giáo thành phố thì sẽ biểu dương, khích lệ để từ đó tăng lên ý thức được việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sự sống xanh, sạch, đẹp. Đó là trách nhiệm của chính mình” - Hòa thượng Thích Thiện Quý cho biết.

Tại TP.HCM, hiện có rất nhiều mô hình của các tổ chức tôn giáo lan tỏa rộng khắp, như “nói không với chất thải nhựa sử dụng một lần”, trồng cây xanh trong khuôn viên của các tự viện, trồng cây xanh nhỏ ở góc làm việc, góc học tập, nơi sinh hoạt của các tín đồ.

Một số tôn giáo còn tổ chức khám chữa bệnh bằng cây thuốc nam, biến những bãi rác thành vườn thuốc nam hoặc nơi tập luyện thể thao; vận động các tín đồ mỗi tuần dành 15 phút để vệ sinh môi trường khu phố; tận dụng chai, hũ nhựa làm vật dụng trồng cây, thu gom chất thải nhựa tái chế để gây quỹ chăm lo cho người nghèo.

Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, việc phát huy vai trò của các tôn giáo cùng tham gia bảo vệ môi trường được đẩy mạnh sẽ góp phần tạo nên chất lượng sống tốt hơn ở các khu dân cư.

Bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết: “Chúng tôi mong muốn là Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động toàn dân, để mỗi khu phố, ấp trở thành những khu phố sạch, đẹp và cũng mong muốn nâng cao được vai trò của các tôn giáo trong quá trình định hướng tín đồ, để trở thành thói quen, tạo thành ý thức hằng ngày của các tín đồ, chung sức trong quá trình xây dựng TP.HCM ngày càng xanh, sạch, đẹp”./.

Bài liên quan
Thức ăn đường phố nhiều nguy cơ, vì sao nhiều người thích dùng?
TP.HCM có khoảng 15.400 điểm bán thức ăn đường phố. Trong đó, các điểm bán ở xung quanh trường học, bệnh viện, khu dân cư… ẩn giấu rất nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cho người dùng. Dù vậy nhiều người vẫn mua thức ăn đường phố, vì sao?

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất