Tử hình kẻ giết đồng nghiệp cướp tài sản và phi tang xác ở Bình Chánh

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM | 03/03/2021, 18:58

Hôm nay (3/3), TAND TP.HCM đã tuyên mức án từ 18 tháng tù đến tử hình đối với 4 bị cáo giết đồng nghiệp cướp tài sản và đem chôn xác phi tang xảy ra tại huyện Bình Chánh.

TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (24 tuổi, ngụ Bình Phước) mức án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Hai bị cáo Nguyễn Diên Tài, Trần Văn Tự (21 tuổi) lĩnh án 18 năm tù về tội giết người và cướp tài sản (khi phạm tội, hai bị cáo này chưa đủ 18 tuổi). Riêng Vương Minh Tuấn (19 tuổi) bị tòa phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản (Tuấn phạm tội khi 16 tuổi).

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hoàng Phi và nạn nhân Bùi Văn Đạt đều là nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ. Cả hai cùng một số người khác được công ty phân công đến làm bảo vệ cho Công ty Ngọc Châu từ ngày 1/4/2018. Do không có tiền tiêu xài, khoảng 18h ngày 5/10/2018, Phi gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Diên Tài và Trần Văn Tự đến Công ty Ngọc Châu để đánh anh Đạt, cướp tài sản.

Tài và Tự được Phi chở đến Công ty Ngọc Châu rồi  lẻn vào và núp trong xưởng dệt, còn Phi đứng bên ngoài cảnh giới. Khoảng  21h30, anh Đạt đi tuần tra thì 2 đối tượng  xông ra đánh, lấy tài sản gồm điện thoại và 1,5 triệu đồng. Mặc dù anh Đạt van xin đừng giết nhưng Phi ngắt cầu dao điện ra ra lệnh cho đồng bọn dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến chết vì sợ báo công an. Sau khi gây án, các đối tượng đã chở xác anh Đạt đến bãi đất trống ở huyện Bình Chánh chôn phi tang.

Ngày 15/1/2018, Phi và Tuấn trộm xe máy của Tài đem sang Campuchia bán lấy tiền tiêu xài, vụ việc bị cha của Tài phát hiện nên đã trình báo công an. Tại đây, Tuấn tố giác Phi, Tài và Tự giết anh Đạt để lấy tài sản./.

Bài liên quan
Hai vợ chồng đánh gãy 2 tay shipper lãnh án 12 năm tù
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vợ chồng bị cáo Trương Đình Nhạt (45 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Thủy, cùng trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất