Trịnh Xuân Thanh đút túi 3 tỷ đồng khi mua 3.400m2 đất Tam Đảo

22/01/2021, 06:55

Trịnh Xuân Thanh mua lại mảnh đất rộng 3.400m2 tại Tam Đảo với giá 23,8 tỷ đồng của PVC Kinh Bắc nhưng chỉ trả 20,8 tỷ đồng.

Ngày 22/1, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC) cùng 11 đồng phạm khác bị đưa ra xét xử về tội  Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 224 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, Thanh và Đỗ Văn Hồng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc) còn bị xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356.

Thanh cùng Hồng phạm tội trên vì gây thất thoát cho PVC hơn 13 tỷ đồng khi mua mảnh đất 3.400m2 tại Tam Đảo với số tiền 23,8 tỷ đồng. Cá nhân ông Thanh được hưởng lợi 3 tỷ đồng khi "quỵt" tiền mua mảnh đất này.

Trịnh Xuân Thanh đút túi 3 tỷ đồng khi mua 3.400m2 đất Tam Đảo  - 1

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh. (Ảnh: TTXVN)

Theo cáo trạng, năm 2009, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (Chủ tịch HĐQT PVC) bàn bạc với bị can Đỗ Văn Hồng (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đào Viên) thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc) với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Đỗ Văn Hồng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC Kinh Bắc. 

Sau đó, vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc lên 150 tỷ đồng, trong đó PVC góp 23,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 15,67%).

Trong quá trình làm ăn cùng PVC Kinh Bắc, Thanh có nhu cầu mua khu nhà nghỉ dưỡng nên nhờ Đỗ Văn Hồng tư vấn.

Hồng giới thiệu cho Thanh mảnh đất 3.400m2 với giá 23,8 tỷ đồng tại thôn 1, thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) của một công ty ở Hà Nội. Đi xem đất, Thanh đồng ý mua. Sau đó, công ty của Hồng mua mảnh đất này và đồng ý bán lại cho Thanh.

Để mua được đất, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo PVC chuyển nhượng cho công ty của Hồng tạm ứng 25 tỷ đồng trái quy định. Đồng thời Thanh thành lập Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương (Công ty Mai Phương) đứng tên của bố đẻ Thanh đứng ra giao dịch với PVC Kinh Bắc. Tuy nhiên, Thanh chỉ trả cho Hồng 20,8 tỷ đồng, "quỵt" 3 tỷ đồng.

"Bị cáo Trịnh Xuân Thanh lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc, nên đến ngày 18/12/2012 chỉ trả cho PVC Kinh Bắc 20,8 tỷ đồng, còn 3 tỷ đồng không trả. Đến nay trên hệ thống sổ sách kế toán của PVC Kinh Bắc vẫn hạch toán số tiền 3 tỷ đồng là khoản phải thu của Công ty Mai Phương", cáo trạng nêu.

Với thủ đoạn trên, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng gây thất thoát cho PVC hơn 13 tỷ đồng. Cá nhân ông Thanh hưởng lợi 3 tỷ đồng.

Bài liên quan
Đề nghị bác toàn bộ kháng cáo trong vụ án Trịnh Xuân Thanh
VKS cho rằng án sơ thẩm đối với các bị cáo phù hợp với mức độ sai phạm nên đề nghị tòa bác kháng cáo và không chấp nhận đơn xin trả lại đất của Công ty Mai Phương.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất