Vòng loại World Cup 2026: Nỗi thất vọng mang tên HLV Troussier và ĐT Việt Nam

Nguyễn Hải/VOV.VN | 27/03/2024, 16:09

Sau lượt trận thứ 4 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam của HLV Troussier gây thất vọng lớn khi thất bại đậm 0-3 trước ĐT Indonesia.

Nỗi thất vọng mang tên ĐT Việt Nam

Sau thất bại trước ĐT Indonesia trên sân Bung Karno tối 21/3, ĐT Việt Nam lâm vào thế khó trong việc giành vé đi tiếp tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Muốn lấy lại thế ganh đua, thầy trò HLV Troussier buộc phải đánh bại ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình trong trận lượt về.

Ở thế buộc phải thắng, ĐT Việt Nam đã chơi đầy cố gắng nhưng vẫn nhận thất bại với tỉ số 0-3 trước đội bóng xứ vạn đảo. Đây là thất bại đậm nhất của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia sau 20 năm. Đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của HLV Troussier khi đối đầu với HLV Shin Tae Yong.

Trận thua này khiến ĐT Việt Nam vẫn đứng vị trí thứ 3 bảng F với 3 điểm, kém Indonesia tới 4 điểm. Cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam gần như không còn. Bởi lẽ, nếu muốn đi tiếp, ĐT Việt Nam phải toàn thắng 2 trận còn lại, đồng thời Indonesia phải trắng tay.

Thất bại ê chề ngay trên sân nhà của ĐT Việt Nam khiến người hâm mộ nổi giận. Trên khán đài sân Mỹ Đình, các cổ động viên đã đồng thanh hô “Troussier out” để phản đối chiến lược gia người Pháp.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Troussier khẳng định chưa muốn từ chức. Tuy nhiên, ở cuộc họp vào khuya 26/3 với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Troussier và VFF đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Hơn 1 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Troussier cố gắng xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, nhưng hiệu quả là không có. Trải qua 14 trận đấu, ĐT Việt Nam thắng 4 trận, thua 10, HLV Troussier trở thành nhà cầm quân có tỉ lệ thua cao nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam cập độ đội tuyển quốc gia. Do vậy, HLV Troussier chia tay ĐT Việt Nam là điều không mấy bất ngờ, thậm chí theo nhiều người, ông thầy người Pháp ra đi hơi muộn.

Xác định 6 đội bóng giành vé sớm

Ở lượt trận thứ 4, không chỉ ĐT Việt Nam mà một số đại diện khác của khu vực Đông Nam Á cũng không có được kết quả thuận lợi. ĐT Thái Lan sau khi cầm hòa ĐT Hàn Quốc ở lượt trận thứ 3 đã không thể tái hiện điều đó dù được đá trên sân nhà.

“Voi chiến” chơi rất nỗ lực, nhưng vẫn phải nhận thất bại với tỉ số 0-3 trước ĐT Hàn Quốc. Với thất bại này cùng việc Trung Quốc thắng Singapore, ĐT Thái Lan buộc phải đánh bại ĐT Trung Quốc ở màn so tài trực tiếp vào tháng 6 tới mới có cơ hội giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, ĐT Malaysia sau khi có khởi đầu như mơ ở 2 lượt trận đầu tiên thì ở lượt 3 và 4 đã nhận liên tiếp 2 thất bại trước ĐT Oman, qua đó tụt xuống vị trí thứ 3 của bảng D. Tuy nhiên, ĐT Malaysia vẫn có cơ hội đi tiếp nếu giành kết quả thuận lợi ở 2 trận đấu còn lại.

Tính đến thời điểm này, Ban tổ chức đã xác định được 6 đội bóng giành vé sớm vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á gồm: Iraq, Uzbekistan, UAE, Qatar, Australia và Iran.

Bài liên quan
Trận U23 Indonesia - U23 Hàn Quốc đi vào lịch sử U23 châu Á
Trận đấu U23 Indonesia - U23 Hàn Quốc diễn ra rạng sáng nay 26/4 đi vào lịch sử giải đấu như một trong những trận có thời gian thi đấu kéo dài nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất