Triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không"

Vũ Hường/VOV-TPHCM | 15/12/2022, 14:54

Sáng nay (15/12), tại TP.HCM, Quân khu 7 phối hợp cùng Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc triển lãm "Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không".

Đây là hoạt động nhân dịp kỉ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2022), 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 77 năm truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Với 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm chia làm 3 phần trưng bày gồm: "Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh", "Đoàn kết quân và dân đánh thắng pháo đài B-52" và "Vang mãi bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không". Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" và cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, triển lãm giúp người xem thấy được nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, đây là dịp để ôn lại những năm tháng chiến đấu kiên cường, bất khuất của quân và dân ta để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đồng thời góp phần thiết thực vào tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Tham quan triển lãm, binh nhất Lê Quốc Toàn thuộc Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ, qua triển lãm, anh vận dụng được những bài học kinh nghiệm lịch sử vào thực tiễn trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành những nhiệm vụ được giao". 

Sau lễ khai mạc tại Sư đoàn 370 Quân chủng phòng không - Không quân, ban tổ chức sẽ tổ chức triển lãm lưu động tại các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các trường học trên địa bàn TP.HCM./.

Bài liên quan
Bầu trời miền Bắc Việt Nam là nơi duy nhất mà pháo đài bay B52 bị quật đổ
Từ mùa đông năm 1972 đến hôm nay, Mỹ chưa bị đối thủ nào bắn rơi thêm một máy bay B52 nào nữa. Việt Nam và bầu trời Hà Nội, bầu trời miền Bắc Việt Nam là nơi duy nhất cho đến bây giờ, pháo đài bay B52 bị quật cổ, bị chôn xác.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất