Trại hè Việt Nam 2022: Về miền đất di sản Quảng Bình

25/07/2022, 22:46

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận hai tiêu chí: địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học, sinh thái. 

Tiếp tục hành trình Trại hè Việt Nam 2022, sáng 25/07, hơn 100 thanh niên kiều bào từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã khám phá danh thắng động Phong Nha nằm trong vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trại hè Việt Nam 2022: Về miền đất di sản Quảng Bình - ảnh 1Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2022 chụp ảnh lưu niệm.

Ông Phạm Hồng Thái, Trưởng ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, giới thiệu khái quát về Di tích quốc gia đặc biệt này, một di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận hai tiêu chí: địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học, sinh thái. Động Phong Nha là một kỳ quan tiêu biểu về giá trị thẩm mỹ, địa chất của thế giới tự nhiên với các cột nhũ đá đẹp lộng lẫy và kỳ vĩ.

Trại hè Việt Nam 2022: Về miền đất di sản Quảng Bình - ảnh 2bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hoá, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, trao tặng cuốn Sổ tay thông tin về Trại hè Việt Nam 2022.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hoá, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thay mặt đoàn Trại hè Việt Nam 2022, tặng Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cuốn sổ tay trại hè với những thông tin cơ bản về các thành viên đoàn Trại hè và một số địa danh nổi tiếng của đất nước trong chuyến hành trình Trại hè năm nay. 

Trại hè Việt Nam 2022: Về miền đất di sản Quảng Bình - ảnh 3Các thanh niên kiều bào thích thú khi tham quan động Phong Nha.

Chia sẻ cảm xúc về lần đầu tiên được đến thăm động Phong Nha tráng lệ, Nguyễn Thị Thảo My, kiều bào Liên bang Nga, cho biết: “Trước đây em đã được nghe nhiều về Phong Nha - Kẻ Bàng, khu du lịch rất nổi tiếng của Việt Nam. Đây cũng là một nơi được mệnh danh là đệ nhất hang động Việt Nam. Em và các bạn rất mong muốn được về đây để tham quan”.

Chiều cùng ngày, đoàn tới thăm Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình. Đây là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng 80 người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ em mồ côi. Các bạn trẻ kiều bào đã tặng quà có trị giá 20 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình. Quyền Đình Văn, người Việt tại Rumania, chia sẻ: “Em thương hoàn cảnh của các em ở trong trung tâm, và rất buồn vì các em không có bố mẹ. Vì thế chúng em đã mang quà đến cho các em. Em rất vui vì mình đến và mang niềm vui tới cho các em”.

Cũng trong chiều 25/07, các thanh niên kiều bào dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ Quảng Bình, đặt tại trung tâm thành phố Đồng Hới. Đây là nơi thể hiện tình cảm của người dân xứ Quảng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Bài liên quan
Đội bóng VOV tranh tài ở Giải bóng đá SJC Open Cup 2024
Giải bóng đá SJC Open Cup 2024 quy tụ 12 đội bóng đến từ các trường có ngành Báo chí - Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất