Tổng thống Nga Putin coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam

Anh Tú/VOV-Moscow | 01/12/2021, 05:43

Ngày 30/11, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, ông coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Sự kiện nổi bật được các hãng thông tấn, các tờ báo lớn và truyền hình của Nga đưa tin rầm rộ trong ngày 30/11 là cuộc hội đàm của Tổng thống Nga V.Putin với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố “coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam”. Điều này đã được nhiều tờ báo của Nga chọn làm nhan đề cho bài viết của mình.

Kênh truyền hình Trung ương Nga 1TV đã dẫn lời của Tổng thống V.Putin trong cuộc hội đàm. Nhà lãnh đạo Nga nói: “Năm nay, chúng ta đã tổ chức lễ kỷ niệm Tuyên bố về Quan hệ Đối tác Chiến lược. Chúng tôi thực sự coi trọng mức độ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Chúng ta có quan điểm giống nhau về rất nhiều vấn đề quốc tế. Chúng ta đang làm việc thường xuyên trên nền tảng của LHQ, các tổ chức khu vực”.

Về phần mình, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tình cảm đặc biệt với nước Nga; vui mừng vì những thành tựu mà nước bạn đã đạt được trong hơn 20 năm qua. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi Nga “là người bạn thân thiết, đối tác tin cậy của mình”.

Bài viết của Hãng tin Rianovosti nêu đánh giá của Tổng thống V.Putin về tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước. Theo ông, bất chấp đại dịch Covid-19, trao đổi thương mại năm ngoái giữa LB Nga -Việt Nam đã tăng hơn 15% và trong 9 tháng năm nay tăng hơn 16%. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, Chủ tịch nước Việt Nam có chương trình thăm Nga rất bận rộn. “Toàn bộ các tài liệu quan trọng đã được chuẩn bị trong các lĩnh vực khác nhau. Điều này liên quan đến kinh tế, hợp tác nhân đạo”.

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga V.Putin và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thông qua Tuyên bố chung về tầm nhìn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa LB Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030.

Hãng thông tấn Nga Tass và nhiều tờ báo khác đã trích đăng một số nội dung chính của Tuyên bố chung. Tài liệu đã được công bố trên trang của Điện Kremlin. Tuyên bố tái khẳng định sự quyết tâm của hai bên nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và ghi nhận mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và đưa chúng lên một tầm cao mới.

Trong văn bản nhấn mạnh việc củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga và Việt Nam, đáp ứng lợi ích lâu dài, đóng góp vào phát triển nội bộ và nâng cao vai trò của hai quốc gia trong khu vực và trên thế giới./.

Bài liên quan
Khám phá phi đội trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
VOVLIVE - Quân chủng Phòng không – Không quân được giao nhiệm vụ bay biểu diễn chào mừng trong lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có nghĩa chính trị to lớn, lần đầu tiên Quân chủng Phòng không - Không quân huy động lớn lực lượng cán bộ, phi công và khí tài từ 3 Trung đoàn thuộc các Sư đoàn khác nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất