Thiên tai ở Vĩnh Long gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL | 31/10/2022, 15:37

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều loại hình thiên tai như mưa lớn, triều cường, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều công trình công cộng và tài sản của người dân, ước tổng thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

Theo thống kê, riêng mưa lớn, lốc xoáy đã làm sập 5 căn nhà, tốc mái 15 căn nhà, sạt lở xảy ra 100 điểm, tổng chiều dài hơn 3.100 m, làm ảnh hưởng đến 72 hộ dân; triều cường gây ngập gần 760ha lúa hoa màu, vườn cây ăn trái, tràn thất thoát 27 ao nuôi thủy sản... Từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương, quỹ phòng chống thiên tai thủy lợi phí và xã hội hóa, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm Kiếm Cứu nạn các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ gần 9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Các ngành, các cấp tỉnh Vĩnh Long đang triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là đợt triều cường vừa diễn ra gần đây.

Ông Hồ Thế Nhu, trưởng phòng NN&PTNT huyện Long Hồ cho biết: “Các xã Cù Lao đã bể một số bờ bao, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã khắc phục ngay những điểm sạt lở, đồng thời hỗ trợ một phần vật tư như tràm, điều các xe cuốc đến  để hỗ trợ địa phương khắc phục kịp thời”.

Vào mùa mưa bão, tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều biện pháp phòng, chống thiên tai; củng cố Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp, tổ chức diễn tập, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo tình hình mưa lũ để chủ động đối phó, chuẩn bị thuyền, phao, bè, vật nổi để cứu hộ cứu nạn; gia cố bờ bao chống tràn./.  

Bài liên quan
Miền núi phía Bắc ứng phó mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật
Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc tập trung triển khai các giải pháp ứng phó với mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Ngân hàng sẽ là ngành đi đầu trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn xác định và rất kỳ vọng ngành Ngân hàng sẽ là ngành đi đầu, tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số.
Mới nhất