Tạm giữ 4 đối tượng buôn bán hàng cấm ở Quảng Ninh

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc | 14/01/2021, 22:13

Các đối tượng bị bắt quả tang khi buôn bán hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu.

Công an thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa tiến hành kiểm tra kho nhà tạm trên đường Mạc Đĩnh Chi, thuộc khu 2, phường Ka Long, thành phố Móng Cái và bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

3 đối tượng bị bắt gồm: Phạm Văn Hiệu, (SN1993), trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh; Trần Thị Hạnh Thảo,(SN 1989), trú tại khu 8, phường Hải Hòa và Phạm Hữu Thượng (SN 1995), trú tại khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Khám xét kho nhà tạm, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 150 cây thuốc lá điếu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Điều tra, mở rộng vụ án, Công an thành phố Móng Cái đã vận động Bùi Mạnh Tuấn (SN 1991) trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh đến Cơ quan Công an đầu thú về việc buôn bán hàng cấm với các đối tượng trên. Tuấn giao nộp 52 cây thuốc lá điếu nhãn mác nước ngoài.

Công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Hữu Thượng thu giữ thêm 670 cây thuốc lá nhãn mác nước ngoài. Tổng cộng đã thu giữ của các đối tượng 880 cây thuốc lá (8.800 bao thuốc).

Hiện, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, xác minh./.

Bài liên quan
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích do giông lốc ở Quảng Ninh
VOVLIVE - UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp lực lượng chức năng trên địa bàn tìm kiếm 4 người mất tích do lật đò máy khi gặp giông lốc sáng nay (25/4).

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất