Sưởi ấm bằng than củi - thói quen chết người cần bỏ ngay

13/01/2021, 13:32

Sưởi ấm bằng than củi không đúng sẽ làm giảm oxy trong máu, đau đầu, chóng mặt, thậm chí dẫn tới tử vong.

Theo bác sĩ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, than củi khi cháy sẽ sản sinh ra khí CO (cacbon monoxit), đây là loại khí cực độc. Khí này không màu, không mùi vị nên rất rất khó phát hiện. Khi hít phải khí CO, nạn nhân nhanh chóng bị giảm oxy trong máu, gây đau đầu, chóng mặt, đau ngực, di chứng thần kinh hoặc có thể bị tâm thần.

Thậm chí hít phải lượng lớn khí CO nạn nhân có thể bất tỉnh và tử vong nhanh, đặc biệt là với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người già mắc các bệnh về tim, phổi mãn tính.

Ngoài ra, quá trình nhiễm độc khí than diễn ra rất nhanh, khi nạn nhân bắt đầu cảm thấy những bất thường thì chân tay không thể cử động được, hôn mê và tử vong.

Sưởi ấm bằng than củi - thói quen chết người cần bỏ ngay - 1

(Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia, để cứu chữa những nạn nhân bị ngộ độc khí than rất khó khăn. Bởi khi sự cố xảy ra, nếu bệnh nhân không được cứu chữa kịp thời, thì não lâm tình trạng thiếu oxy kéo dài. Trong trường hợp này, dù có cứu được, bệnh nhân phải sống thực vật, giảm trí nhớ hoặc đi đứng khó khăn, thậm chí liệt nửa người…

Không chỉ sưởi ấm bằng bếp than, mà sưởi ấm bằng máy sưởi, quạt sưởi cũng nguy cơ gây nguy hiểm. Bởi tia hồng ngoại toả ra từ các thiết bị này sẽ gây khô da, khô niêm mạc mũi và có thể gây bỏng, không cẩn thận có thể gây ra hoả hoạn.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong những ngày lạnh, khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm, người dân cần hú ý để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp quá lạnh, bắt buộc phải dùng than củi để sưởi ấm thì nhà phải có không khí hoặc phải mở cửa để thông gió tránh bị ngạt.

Ngày 12/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp nhận 2 bệnh nhân bị ngộ độc do nhiễm khí CO. Trong đó, 1 người nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và khó thở.

Khoảng 21h ngày 11/1, bà T. (SN 1954, ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) cùng con dâu là chị T.T.H. (SN 1984) đốt than củi để sưởi ấm. Thấy H. bị ngất xỉu, bà T. hô hoán người xung quanh đến đưa chị H. đi cấp cứu. Khi người dân có mặt thì thấy bà T. cũng ngất xỉu cạnh đống lửa.

Hai người được đưa đến Trạm Y tế xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) sơ cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu. Sau khi đến bệnh viện, chị H. tỉnh lại, sức khỏe ổn định không phải nhập viện, còn bà T. được điều trị ở khoa Nội của bệnh viện.

Bài liên quan
Ô nhiễm không khí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư này lên 45%
Thông tin từ 27 nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy mối liên hệ đáng lo ngại giữa ô nhiễm không khí và ung thư, trong đó tỷ lệ ung thư vú cao tới 45%.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất