Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Đại hội Hội nghệ sỹ múa Việt Nam

Phương Thoa/VOV1 | 29/09/2020, 14:55

Sáng nay, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2020-2025).

Sáng nay, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2020-2025). Đại hội tín nhiệm bầu Nghệ sỹ nhân dân Phạm Anh Phương giữ chức Chủ tịch Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam nhiệm kỳ 7. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, Hội nghệ sỹ múa Việt Nam đã bám sát tình hình thời sự, chính trị, văn hóa, xã hội, nghệ thuật trong nước và thế giới, kịp thời điều chỉnh bổ sung các hoạt động của Hội phù hợp bối cảnh hiện nay với tinh thần “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Trong đó, Hội đã tổ chức thành công các đợt biểu diễn quảng bá nghệ thuật múa Việt Nam, tôn vinh, quảng bá các tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật; Đồng thời, Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, các hội chuyên ngành trong việc tổ chức và thẩm định chất lượng nghệ thuật tại các cuộc thi liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Các hoạt động nghệ thuật tiếp tục theo chủ trương xã hội hóa với nhiều mô hình mới, phát huy tiềm năng sáng tạo trong việc tạo ra giá trị văn hóa nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu tinh thần, thẩm mỹ của nhân dân lao động. Giai đoạn 2020-2025, Hội nghệ sỹ múa Việt Nam tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động chuyên môn nghệ thuật múa, bám sát hiện thực đời sống, thực hiện theo đường lối văn hóa văn nghệ, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Tạ Quang Đông chúc mừng Ban chấp hành Hội nghệ sỹ múa Việt Nam khóa 2020-2025, đồng thời nhấn mạnh: thời gian qua, Hội nghệ sỹ múa Việt Nam thường xuyên phối hợp với Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa thể thao và du lịch) tổ chức các cuộc thi, liên hoan múa chuyên ngành, tạo điều kiện các nghệ sỹ múa, đạo diễn Việt Nam có cơ hội tỏa sáng. Ông Tạ quang Đông đề nghị, thời gian tới, Hội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động nghệ thuật, duy trì các cuộc thi múa chuyên nghiệp.

Ông Tạ Quang Đông nói: "Đoàn kết và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao phó, tổ chức các hội thảo tập huấn liên quan đến các vấn đề mà nghệ thuật múa Việt Nam đương đại đang phải giải quyết trong tình hình mới, tăng cường nghiên cứu khoa học xuất bản các công trình nghiên cứu mới, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn nghệ thuật múa dân gian dân tộc. Tăng cường hội nhập hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực các hoạt động của Hội, tăng cường mở rộng hội viên mới, chú trọng lực lượng trẻ các vùng miền khác nhau"./.

Bài liên quan
Nghệ sĩ múa Ấn Độ: Văn hóa Ấn Độ và Việt Nam đều có sự kết nối
Mang điệu múa mùa xuân đến với khán giả Việt Nam, nghệ sĩ múa Ấn Độ chia sẻ cảm xúc của cô về những điểm tương đồng trong văn hóa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất