Phó Chủ tịch nước: "Chăm lo thật tốt cho nhân dân để trả nghĩa ân tình"

Long Phi/VOV- miền Trung | 29/01/2024, 22:36

Phát biểu trong dịp đến thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Nam sáng nay (29/01), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung hoàn thành 2 nhiệm vụ, vừa tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, vừa chăm lo thật tốt cho nhân dân.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương chuyển quà của Chủ tịch nước đến với 87.600 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 26,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam bố trí ngân sách hơn 117 tỷ đồng để trao quà Tết tặng 15.142 gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo.

Tỉnh Quảng Nam hỗ trợ gần 1 ngàn tấn gạo giúp 60.136 hộ hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết Giáp Thìn - 2024. Tất cả quà Tết được gửi đến người dân trước ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những nỗ lực vượt khó của tỉnh Quảng Nam trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo Phó Chủ tịch nước, tỉnh Quảng Nam là mảnh đất chịu nhiều hy sinh, mất mát lớn trong chiến tranh. Nơi đây có hơn 65 ngàn anh hùng liệt sỹ, 15.339 bà Mẹ Việt Nam anh hùng và 45.500 đối tượng chính sách. Ở thời điểm tái lập tỉnh Quảng Nam (năm 1997), từ một trong những tỉnh nghèo của cả nước, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ…; tỉnh Quảng Nam đã phát huy ý chí vượt khó, không cam chịu đói nghèo của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng để vươn lên, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền tỉnh Quảng Nam luôn dành sự quan tâm tốt trong công tác an tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Quảng Nam cần nỗ lực nâng cao thu nhập bình quân đầu người, có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống người dân miền núi, vùng sâu vùng xa, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và vùng căn cứ cách mạng.

“Tỉnh Quảng Nam phải hoàn thành cả 2 nhiệm vụ, vừa tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội để bứt phá, vượt lên, vừa chăm lo thật tốt cho nhân dân để trả nghĩa ân tình cho nhân dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc” - Phó Chủ tịch nước nói.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong bối cảnh mới. Hơn lúc nào hết, ở thời điểm càng khó khăn thì càng phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định về tư tưởng, tập trung sắp xếp, kiện toàn bộ máy, xốc lại tinh thần đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Quảng Nam vừa tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương chỉ ra, vừa nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 -  2025, từ đó tạo ra bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bảng tượng trưng tặng tỉnh Quảng Nam xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá 500 triệu đồng; trao 200 suất quà Tết tặng gia đình chính sách và hộ nghèo tại tỉnh Quảng Nam; tặng 200 suất quà Tết giúp công nhân hoàn cảnh khó khăn và 200 triệu đồng giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Tam Kỳ.

Bài liên quan
Nhiều cán bộ bị kỷ luật, thôi chức: Quảng Nam xốc lại tinh thần đội ngũ cán bộ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đang tập trung động viên, xốc lại tinh thần của đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất