Ông Zelensky thăm lực lượng Ukraine gần Bakhmut

22/03/2023, 21:26

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22/3 tới thăm căn cứ quân sự ở gần thành phố Bakhmut.

Theo Guardian, trong ngày 22/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zekensky đã tới thăm căn cứ quân sự gần thành phố tiền tuyến Bakhmut - nơi vẫn đang diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt.

Trong chuyến đi này, ông Zelensky đã được nghe những báo cáo chi tiết nhất về diễn biến tại tiền tuyến. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng trò chuyện với các quân nhân tại căn cứ và dành thời gian mặc niệm những người đã ngã xuống.

"Tôi vinh dự vì được có mặt tại đây hôm nay. Vinh dự được có mặt tại Donbass để cảm ơn những người đang bảo vệ khu vực miền đông của Ukraine", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky thăm lực lượng Ukraine gần Bakhmut.

Hungary phản đối gửi đạn dược cho Ukraine

Theo Hungary Today, trong ngày 22/3, Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho biết, Hungary sẽ không tham gia vào chương trình mua sắm và chuyển giao đạn dược chung của EU cho Ukraine. Tuy vậy, Hungary sẽ không can thiệp vào quyết định của các quốc gia thành viên khác.

Ngoại trưởng Szijjarto nhấn mạnh, việc chuyển giao vũ khí không phải là cách để chấm dứt cuộc xung đột, một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình mới là biện pháp đúng đắn.

Vào đầu tuần này, các nước thành viên EU đã ký kết thỏa thuận hợp tác mua sắm đạn dược hỗ trợ Ukraine và bổ sung kho dự trữ quốc gia của các quốc gia thành viên. Theo ông Szijjarto, Hungary đã bỏ phiếu trắng về vấn đề này.

Ukraine đẩy lùi các cuộc tập kích bằng UAV của Nga

Theo Defense Express, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã thực hiện các cuộc tập kích bằng UAV nhắm vào các vùng Kyiv, Zhytomyr và Khmelnytsky trong ngày 22/3.

"Trong vòng 24 giờ qua, đối phương đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn bằng UAV cảm tử Shahed-136. Tuy vậy, lực lượng phòng không của chúng ta đã đánh chặn thành công 16 trên tổng số 21 UAV của đối thủ", thông báo của Ukraine cho biết.

Cũng theo thông báo này, hiện chưa có thương vong về người được ghi nhận trong các cuộc tập kích bằng UAV.

(Nguồn: Vietnamnet)

Bài liên quan
Loại vũ khí bất ngờ giúp Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga
VOVLIVE - Khinh khí cầu mang chất nổ được đánh giá là vũ khí bất đối xứng, có thể giúp Ukraine tăng cường khả năng tấn công chiến lược.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất