Hôm 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và chờ đợi để gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Cùng với đó, ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng cuộc đàm phán ở Istanbul vào ngày 15/5 rất hữu ích và ông có thể tham gia cùng họ.
Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi có rất nhiều cuộc gặp, nhưng vẫn đang nghĩ đến việc sẽ đến đó. Có khả năng là vậy nếu tôi cảm thấy chuyện gì đó có thể xảy ra. Đừng xem thường ngày thứ Năm ở Thổ Nhĩ Kỳ".

Tuần này, Tổng thống Trump sẽ đến thăm Ả Rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Qatar.
Vào ngày 11/5, Tổng thống Putin đề xuất tiến hành đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích mang lại nền hòa bình lâu dài và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột quân sự đang diễn ra.
Ông Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi đang đề xuất Kiev tiếp tục đàm phán trực tiếp mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi đề xuất chính quyền Kiev bắt đầu cuộc đàm phán vào thứ Năm ngày 15/5 tại Istanbul".
Tổng thống Zelensky ngay lập tức hoan nghênh đề xuất đàm phán trực tiếp của Tổng thống Putin, nhưng đề nghị Moskva phải đồng ý ngừng bắn "lâu dài" và ngay lập tức có hiệu lực.
Cùng thời điểm, Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới đối với Iran về chương trình hạt nhân, bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai nước về vấn đề này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông tin: "Iran tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân và tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu, phát triển có thể ứng dụng cho vũ khí hạt nhân cũng như phương tiện mang đầu đạn hạt nhân".
Theo ông Rubio, Iran là quốc gia duy nhất trên thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng làm giàu uranium ở mức độ tinh khiết 60%. Đây là mức vượt xa giới hạn 3,67% được đặt ra theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran chỉ một ngày sau khi hai nước kết thúc vòng đàm phán thứ tư về chương trình hạt nhân của Tehran.