Chị Dương Thị Hồng Phương ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội cho biết, trước khi sửa Hiến pháp 2013, Đảng, Nhà nước đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên ứng dụng VNeID trong vòng một tháng là rất đầy đủ, mong rằng, ý kiến của người dân sẽ được Đảng, Nhà nước lắng nghe và tôn trọng.
Theo chị Phương, việc lấy ý kiến trên ứng dụng VNeID là rất phù hợp với thực tiễn bởi hầu hết người dân đều được định danh điện tử ở mức 2, đều sử dụng điện thoại thông minh thành thạo cho nên cho ý kiến bằng điện thoại cũng rất tiện về mặt thời gian và phương thức.

Còn ông Trần Tuấn Khanh, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố số 9 phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội cho biết, việc được chính quyền địa phương và công an cấp cơ sở đến nhà vận động tuyên truyền về việc tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến pháp năm 2013 lần này rất bài bản, nhanh gọn, thuận tiện bởi hoàn toàn trên môi trường điện tử.
Ông Khanh cho biết, không chỉ cảnh sát khu vực đến từng nhà mà tổ trưởng dân phố cũng luôn nhắc nhở, tuyên truyền tới người dân thông qua các mạng xã hội.
Là người hiểu pháp luật, ông Trần Tuấn Khanh cho biết, việc sửa đổi Hiến pháp lần này rất quan trọng bởi Hiến pháp là Luật gốc. Bên cạnh đó, đất nước đã và đang xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thì nhất thiết phải sửa Hiến pháp thì mới phù hợp với thực tiễn.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP. Hà Nội cho biết, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các tổ chuyển đổi số cộng đồng vào cuộc để lấy ý kiến người dân về việc sửa đổi Hiến pháp. Công an TP. Hà Nội chỉ đạo tất cả Cảnh sát khu vực “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng trường hợp” vận động người dân tham gia, góp ý vào việc sửa đổi Hiến Pháp để làm sao số lượng người dân tham gia vào việc sửa đổi Hiến pháp là cao nhất.
Việc sửa đổi Hiến pháp lần này, sau khi lấy ý kiến người dân, sẽ được Bộ Công an tổng hợp, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng rồi chuyển đến Ban soạn thảo và chuyển đến Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Đặc biệt lấy ý kiến người dân lần này trên ứng dụng VNeID sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình thực hiện, qua đó sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân vào việc sửa đổi Hiến pháp dù nhỏ nhất cũng được tổng hợp, đánh giá để làm sao những nội dung đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Hiến pháp hiệu quả, chất lượng, mang lại lợi ích hợp pháp cho người dân.

Bên cạnh đó, thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), Ban soạn thảo sẽ nắm bắt được điều khoản nào người dân quan tâm, điều khoản nào người dân tán thành hoặc không tán thành để làm căn cứ chỉnh sửa Hiến pháp.
Điều quan trọng nhất, khi sử dụng (AI) sẽ rút ngắn được thời gian lấy ý kiến, sàng lọc thông tin. Những nội dung nào mang tính chất chống phá, không mang tính xây dựng cũng sẽ nhanh chóng được hệ thống (AI) sàng lọc, lựa chọn những thông tin người dân quan tâm nhiều nhất, để góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng, sửa đổi Hiến pháp.
Ngoài đẩy nhanh tốc độ xử lý thông tin, (AI) còn không bỏ sót thông tin trong khi lấy ý kiến người dân trên cả nước với lượng thông tin là rất lớn - Trung tá Nguyễn Thành Lâm chia sẻ.