Nhà giàn DK1/17 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Thu Lan/VOV1 | 09/10/2023, 15:16

Nhà giàn DK1/17 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) vừa cấp cứu ngư dân tàu cá QNg 95139TS bị tai nạn trong quá trình khai thác hải sản ở thềm lục địa phía Nam của Việt Nam.

Trước đó, khi tàu cá QNg 95139 TS đang hành nghề câu ở gần khu vực nhà giàn DK1 thì 1 ngư dân bị cá chình cắn vào cổ tay, vết thương sâu, ra nhiều máu. Ngay sau đó, tàu cá tiếp cận nhà giàn DK1/17 đề nghị hỗ trợ cấp cứu.

Nhà giàn DK1/17 đã hỗ trợ tàu cá tiếp cận nhà giàn và hỗ trợ đưa ngư dân bị nạn lên nhà giàn cấp cứu. Chỉ huy nhà giàn đã triển khai tổ quân y kiểm tra tình trạng vết thương, tiến hành ga rô cầm máu, rửa vết thương, sát khuẩn, kiểm tra vết thương không có dị vật và tiến hành gây tê, khâu vết thương 05 mũi bằng chỉ lanh; băng ép ổn định vết thương; đồng thời cấp thuốc kháng sinh, giảm đau, chống phù nề, vitamin, băng gạt và hướng dẫn cách thay băng cho ngư dân.

Sau cấp cứu, tình trạng vết thương đã cầm máu, ngư dân tỉnh táo, sức khỏe ngư dân ổn định.

Ngư dân bị nạn là ông Trần Văn Quý, sinh năm 1993, quê ở Định Tân, Bình Châu, Quảng Ngãi là thuyền viên trên tàu cá QNg95139TS do anh Hồ Văn Châu, sinh năm 1987 (quê ở Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, tàu hành nghề câu).

Bài liên quan
Tai nạn liên hoàn trên Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận (Tiền Giang) gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất