Ngày hội hiến máu “Trung thu cho em” - mang niềm vui đến những người bệnh

Kim Thanh/VOV1 | 21/09/2021, 20:53

Do sự kiện diễn ra đúng ngày Hà Nội thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nới lỏng nhiều dịch vụ thiết yêu trên địa bàn, nên số lượng người đến hiến máu tăng hơn so với dự kiến.

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Trung thu cho em 2021" do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra từ hôm nay 21/9 đến 26/9. Sự kiện thu hút hàng nghìn người đăng kí tham gia hiến máu, đem đến niềm vui, tiếng cười và hi vọng sống cho bệnh nhi nói riêng và người bệnh nói chung.

Từ 7h sáng nay, đã có rất nhiều người tới Viện huyết học và Truyền máu để hiến máu sau khi đăng kí hiến máu thành công trên app Hiến máu. Để đảm an toàn phòng chống dịch, những người tham gia hiến máu được các bạn tình nguyện viên hướng dẫn thực hiện  khai báo y tế bằng cách quét mã QR, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay sát khuẩn, sau đó được đo thân nhiệt và ngồi giãn cách 2 mét.

Do sự kiện diễn ra đúng ngày Hà Nội thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nới lỏng nhiều dịch vụ thiết yêu trên địa bàn, nên số lượng người đến hiến máu tăng hơn so với dự kiến.

Chị Nguyễn Thị Ngà, Giảng viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, người đã có 40 lần hiến máu tình nguyện chia sẻ, đây là sự kiện có ý nghĩa đúng ngày Tết Trung thu mang đến cho nhiều bệnh nhi cần truyền máu: “Tôi biết đến hiến máu từ lâu rồi và tham gia rất đều đặn, một năm 4 lần. Mình cũng vận động và tuyên truyền với mọi người rằng không chỉ giúp người mà đó còn là giúp cho chính mình nữa. Hôm nay không chỉ là ngày rằm Trung thu, hôm nay còn là một ngày rất đặc biệt, Ngày Hòa bình thế giới. Tôi mong muốn là vận động mọi người cùng đi vào ngày hôm nay vì ngoài ý nghĩa là hỗ trợ cho các cháu thiếu nhi vào đúng ngày hòa bình như này thì cũng mong là dịch bệnh Covid-19 sớm được kiểm soát để mọi hoạt động của chúng ta được trở lại bình thường”.

Bạn Trương Thảo Linh, Chi hội trưởng Chi hội vận động hiến máu 24/1, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội tình nguyện hiến máu "Trung thu cho em" cho biết, với thông điệp "Thắp sáng tuổi thơ Việt", ngày hội năm nay được tổ chức phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, góp phần viết tiếp những ước mơ của các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đón một Tết Trung thu ấm áp, vui vẻ. Đặc biệt, những đơn vị máu quý giá còn được chi viện cho đồng bào miền Nam.

Bác sĩ Trần Ngọc Quế, Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm máu Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương khẳng định, nhờ vào tình yêu thương con người, quan niệm sống hết mình vì người khác của những người hiến máu tình nguyện đã cứu sống được nhiều người bệnh. Thời gian tới, các Chương trình vận động hiến máu tiếp tục được triển khai sẽ đảm bảo lấp đầy lượng máu đang thiếu hụt tại ngân hàng máu, phục vụ cho công tác cứu chữa bệnh tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương. Ngoài ra, hàng nghìn đơn vị máu sẽ được chi viện cho các bệnh viện thuộc các tỉnh phía Nam, các bệnh viện dã chiến đang điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 cần truyền máu.

Bác sĩ Trần Ngọc Quế cho biết: “Đây là chương trình rất lớn của Hội Thanh niên hiến máu Hà Nội, đặc biệt là chi hội 24/1, vận động thanh niên, sinh viên, những người tình nguyện đến hiến máu vì cái Tết cho thiếu nhi để các cháu có được niềm vui chữa bệnh. Chương trình đem lại rất nhiều đơn vị máu cũng như tuyên truyền sâu rộng trong đối tượng học sinh sinh viên và Chương trình Trung thu cho em năm nay cũng là chương trình trong chuỗi hoạt động sau dịp nghỉ hè của các bạn học sinh sinh viên để giải quyết tình trạng thiếu máu trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp”.

Chương trình Hiến máu tình nguyện “Trung thu cho em” được tổ chức thường niên từ năm 2013, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia hiến máu, thu về hơn 15.000 đơn vị máu cứu chữa cho hàng nghìn người bệnh. Chương trình không chỉ mang lại hàng nghìn đơn vị máu quý giá mà còn đem đến biết bao niềm vui, tiếng cười và hi vọng sống cho người bệnh./.

Bài liên quan
Tiền Giang: Truy tố nhiều cựu cán bộ CDC nhận tiền "lại quả" từ công ty Việt Á
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Chơn khi làm Giám đốc CDC Tiền Giang đã chỉ đạo việc ứng trước test xét nghiệm để sử dụng và hợp thức hóa hồ sơ thầu nhằm cho Công ty Việt Á trúng thầu sai quy định và được nhận "lại quả" với số tiền 450 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất