Miền Trung mưa trắng trời, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất ở 6 tỉnh thành

13/10/2023, 17:21

Nhiều nơi ở miền Trung mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 6 tỉnh trong những giờ tới.

Mưa lớn vẫn đang trút xuống miền Trung. Cụ thể, từ 14h ngày 12/10 đến 14h ngày 13/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam mưa to, có nơi mưa rất to như: Hương Vĩnh (Hà Tĩnh) 153 mm; Tân Lâm 260mm, Đồng Tâm (Quảng Bình) 198,8 mm; Ba Lòng (Quảng Trị) 87,8mm; Tà Lương (Thừa Thiên Huế) 118 mm; Hồ Phú Lộc (Quảng Nam) 103,2 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, hiện nay, mực nước trên sông Gianh (Quảng Bình), các sông ở Thừa Thiên Huế đang lên, các sông khác từ Nghệ An đến Quảng Nam biến đổi chậm và còn dưới mức báo động (BĐ)1.

Miền Trung mưa to, có nơi mưa rất to. (Ảnh: Châu Thư)

Miền Trung mưa to, có nơi mưa rất to. (Ảnh: Châu Thư)

Mực nước lúc 13h ngày 13/10 trên các sông như sau: Trên sông Gianh tại Mai Hóa 3,34 m, trên BĐ1 0,34 m; trên sông Bồ tại Phú Ốc 1,93 m, trên BĐ1 0,43 m; sông Hương tại Kim Long 1,42 m, trên BĐ1 0,42 m.

Từ hôm nay 13/10 đến 16/10, trên sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 - 8 m, hạ lưu từ 1 - 4 m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông suối nhỏ khả năng lên mức BĐ3, hạ lưu sông La dao động ở mức BĐ1.

Cũng theo cơ quan khí tượng, mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. 

Trong những giờ tới, các tỉnh này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Kỳ Anh.

Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Quảng Trị: Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, Vĩnh Linh.

Thừa Thiên Huế: Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc.

TP Đà Nẵng: Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Quảng Nam: Đại Lộc, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Núi Thành, Hiệp Đức, Nông Sơn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ban hành Công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung.

*Chiều 13/10, lãnh đạo Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập các chốt phong tỏa các tuyến dẫn lên đường đèo Hải Vân vì xảy ra sạt lở.

*Trưa 13/10, Sở Giáo dục-Đào tạo TP Đà Nẵng ban hành công văn khẩn gửi phòng GD-ĐT các quận, huyện, các cơ sở giao dục trên địa bàn.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng yêu cầu các phòng Giáo dục-Đào tạo, các trường thông báo cho học sinh, học viên THPT, THCS và tiểu học không học bán trú trên toàn thành phố nghỉ học chiều 13/10 do một số đoạn đường ngập sâu, đi lại khó khăn, nguy hiểm.

*Mưa lớn khiến các địa phương vùng thấp trũng ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ngập lụt, hàng nghìn học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết 3 ngày (13-15/10)

Nguyễn Huệ

Bài liên quan
Hơn 9 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023
Ngày 25/4, tại thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị chia sẻ mô hình, kinh nghiệm thực hiện Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ hậu quả sau lũ quét năm 2023”.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất