Hơn 9 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên | 25/03/2024, 22:21

Ngày 25/4, tại thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị chia sẻ mô hình, kinh nghiệm thực hiện Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ hậu quả sau lũ quét năm 2023”.

Dự án “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét năm 2023” do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ, triển khai từ cuối tháng 8/2023 đến nay tại 4 tỉnh: Đắk Nông, Lào Cai, Lai Châu và Yên Bái với tổng nguồn lực thực hiện hơn 9,3 tỷ đồng. Các hộ dân được hỗ trợ bồn nước, tiền mặt không điều kiện, tiền mặt có điều kiện để phục hồi sinh kế, sửa chữa nhà ở… nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ, từng bước ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Đắk Nông, Dự án đã cấp phát tiền mặt có điều kiện cho 20 hộ để sửa nhà, 100 hộ gia đình để phục hồi sinh kế, cấp 40 bồn nhựa chứa nước và cấp tiền mặt không điều kiện cho 70 hộ của huyện Tuy Đức. Dự án còn hỗ trợ tập huấn, thực hiện các hoạt động truyền thông về nước sạch vệ sinh, phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp; hướng dẫn xây nhà an toàn, kỹ thuật sinh kế bền vững… với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Bà Tôn Nữ Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, là địa phương được hưởng lợi từ Dự án, tỉnh đánh giá cao những lợi ích từ dự án mang lại và trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành dự án tỉnh để dự án được triển khai thuận lợi.

"May mắn cho Đắk Nông đã được thụ hưởng dự án vào thời điểm rất kịp thời và chắc chắn rằng sự hỗ trợ và quan tâm này sẽ góp phần giúp người dân địa phương vượt qua khó khăn. Trong khuôn khổ của Dự án chúng tôi sẽ chỉ đạo cùng phối hợp để hoàn thành những nội dung, mục tiêu sứ mệnh của Dự án”, bà Tôn Nữ Ngọc Hạnh cho hay.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Ban Điều hành Dự án các tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong quá trình thực hiện dự án. Các đại biểu thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện; công tác bảo đảm tiến độ khi giải ngân các nguồn lực nằm trong Dự án...

Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đề nghị Ban Quản lý Dự án và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong thời gian tới: Xây dựng kế hoạch hành động, bám sát kế hoạch của Trung ương Hội, đồng thời, sắp xếp phù hợp với các hoạt động của địa phương nhằm tăng tính hiệu của của dự án.

“Tôi đề nghị Ban quản lý Dự án, từ Dự án này rút kinh nghiệm, ngoài định mức chung cho các đối tượng khi thiên tai, hạn hán, lũ lụt xảy ra cũng nên đề xuất theo đối tượng, theo đặc thù vùng miền, theo đối tượng. Qua cách chúng ta làm thì cũng phải suy nghĩ thêm về tuyên truyền vận động về bảo vệ môi trường, bởi vì phòng chống thiên tai thảm họa không nên thoát ly việc phòng chống từ sớm, từ xa”, bà Hòa nói.

Bài liên quan
Gia đình nghèo ở Đắk Nông rớt nước mắt nhận lại tiền bị lừa đảo trên mạng xã hội
Ngày 26/3/2024 Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông tổ chức trao trả tài sản cho một gia đình là nạn nhân trong vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện qua mạng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất