Mẹo rán cá bằng giấy nến thay chảo chống dính

Minh Nhật | 18/11/2021, 11:15

Nếu không có chảo chống dính hoặc lớp chống dính đã bong tróc, bạn hãy dùng một tờ giấy nến, sẽ không lo món cá rán bị dính chảo.

Rán cá không dính chảo là một thử thách cho người nội trợ, nhất là khi bạn không có chảo chống dính hoặc lớp chống dính của chảo đã bị bong tróc theo thời gian. Không cần lo lắng nếu bạn có sẵn ít giấy nến trong nhà.

Mẹo rán cá bằng giấy nến

Sở dĩ bạn có thể dùng giấy nến để rán cá là vì loại giấy này được tráng một lớp chống dính và chịu được nhiệt độ lên đến 250 độ C. Để sử dụng nó thay lớp chống dính của chảo, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Mẹo rán cá bằng giấy nến thay chảo chống dính - 1

Mẹo rán cá không dính chảo: Hãy thử rán cá bằng giấy nến.

  • Cho ít dầu ăn vào chảo, nghiêng chảo để dầu tràn đều khắp bề mặt.
  • Lấy một tờ giấy nến, đo và cắt cho vừa với lòng chảo rồi đặt vào.
  • Rót dầu ăn vào chảo và rán cá. Bạn sẽ nhàn tênh, không phải chật vật với những miếng cá dính vào đáy chảo, mỗi miếng cá đều nguyên vẹn, giòn ngon. 

Các mẹo rán cá không dính chảo

Ngoài việc dùng giấy nến, bạn cũng có thể áp dụng các mẹo rán cá không dính chảo sau đây.

Mẹo rán cá bằng giấy nến thay chảo chống dính - 2

Mẹo rán cá không dính chảo: Thấm khô cá, chiên ngập dầu.

  •  Để chảo thật nóng rồi mới cho cá vào. 
  • Áo một lớp bột mì mỏng quanh cá trước khi rán.
  • Thấm thật khô bề mặt cá: Điều này vừa giúp chống dính chảo vừa chống bắn mỡ.
  • Trước khi rán cá, bạn xát gừng tươi vào lòng chảo, sau đó mới đặt chảo lên bếp, chờ nóng mới cho dầu vào rán.
  • Rán ngập dầu.
Minh Nhật
Bài liên quan
Cách phối đồ mùa hè cho nàng công sở
Bước sang mùa hè, không chỉ phong cách dạo phố cần được làm mới mà thời trang công sở của chị em cũng nên có sự thay đổi, nâng cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất