Liverpool đứt chuỗi 68 trận bất bại ở Anfield, Jurgen Klopp cúi đầu nhận lỗi

PV/VOV.VN | 22/01/2021, 11:18

HLV Jurgen Klopp nhận trách nhiệm về mình sau khi Liverpool thua Burnley 0-1 và đứt mạch 68 trận bất bại trên sân nhà Anfield ở Premier League.

Trận thua shock 0-1 trước Burnley đã chấm dứt chuỗi 68 trận bất bại trên sân nhà ở Premier League của Liverpool. Đội đương kim vô địch lần đầu trắng tay tại Anfield kể từ tháng Tư năm 2017.

“Chúng tôi đã thua một trận tưởng chừng không thể thua. Thua trận này, chúng tôi như lĩnh một cú đấm thẳng vào mặt. Và đây là lỗi của tôi, bởi việc của tôi là giúp các cầu thủ tiếp cận trận đấu một cách đúng đắn. Đó là cách giải thích đơn giản nhất.” – HLV Jurgen Klopp bình luận sau trận đấu.

Tiếp đón một Burnley đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, Liverpool đã cầm bóng áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm dội xà ngang khi đối mặt thủ môn của Divock Origi ở cuối hiệp 1.

Kể từ sau trận hòa 1-1 với West Brom, Liverpool đã trải qua chuỗi 4 trận không thể ghi bàn tại Premier League. Thầy trò Jurgen Klopp đã thua Southampton 0-1, hòa Newcastle và MU với cùng tỷ số 0-0 trước khi nhận thất bại muối mặt dưới tay Burnley.

“Nói về cuộc đua vô địch lúc này thật là ngớ ngẩn, chúng tôi vừa thua Burnley và không thể ghi bàn trong 3-4 trận. Chúng tôi không thể mơ mộng về danh hiệu vào lúc này được. Việc của chúng tôi là phải ghi bàn và giành chiến thắng. Chúng tôi phải nỗ lực vượt qua hoàn cảnh hiện tại.” – Nhà cầm quân người Đức cho hay./.

Bài liên quan
Nguyên nhân khiến Liverpool thất bại ở mùa giải 2022/23
Liverpool vừa trải qua mùa giải 2022/23 với nhiều nốt trầm. Có nhiều lý do dẫn tới thành tích đi xuống của thầy trò HLV Jurgen Klopp.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất