Lập biên bản vi phạm với đối tượng đi xe máy đạp ngã hai học sinh xuống đường

Thiên Lý/VOV-TPHCM | 11/05/2021, 18:39

Liên quan đến vụ 2 học sinh bị hai người đi xe máy đạp ngã xuống đường ở Bình Dương gây bức xúc, hôm nay (11/5), Công an phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo sự việc.

Theo xác minh, người bị hại N.H.L và N.N.Q (học sinh của trường THCS Nguyễn Trường Tộ, ở phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An). Đối tượng đạp ngã xe hai em học sinh là P.V.T.T (học sinh trường THCS Bắc Sơn, quận 12, TP.HCM).

Trước đó, khi đang ở nhà tại phường Bình Nhâm, T. nhận được cuộc gọi từ bạn mình là N. nói có một người bạn đang đánh nhau với N.H.L và N.N.Q ở gần Khu dân cư ECOXUAN (phường Lái Thiêu). Nghe vậy, T. liền lấy xe máy chạy đến hỗ trợ bạn của N.

Trên đường đi, T. nghe tin sau khi đánh nhau N.H.L và N.N.Q đã bỏ đi nên chở N. đi tìm trả thù. Khi đến đoạn Đường 3/2, thuộc khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, cả hai thấy N.H.L và N.N.Q đang chở nhau bằng xe đạp điện chạy phía trước, T. liền tăng ga áp sát, đạp vào người các bị hại. Cú đạp mạnh khiến N.H.L và N.N.Q mất lái, ngã xuống đường. Sau đó, T. điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ cảnh này được người dân trích camera đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Video sau khi được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận bức xúc và yêu cầu công an vào cuộc.

Ngay sau đó, Công an phường Lái Thiêu đã làm việc với các đối tượng, bị hại và những người có liên quan để làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, N.H.L và N.N.Q chỉ bị xây xát da bên ngoài. Căn cứ vào các chứng cứ, tình tiết trong vụ việc, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.T.T về hành vi vi phạm “Xâm hại đến sức khỏe của người khác”.

Công an phường Lái Thiêu cũng đề xuất Công an thành phố Thuận An có văn bản kiến nghị với phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Thuận An chỉ đạo Ban giám hiệu các trường tăng cường giáo dục, nhắc nhở và có hình thức xử lý để hạn chế tình trạng bạo lực học đường, cố ý gây thương tích, xâm hại đến sức khỏe người khác và có nguy cơ dẫn đến hành vi giết người./.

Bài liên quan
Học sinh Hà Nội nghỉ lễ 30/4-1/5 bao nhiêu ngày?
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội được nghỉ 5 ngày liên tục, bắt đầu từ 27/4 đến hết 1/5.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất