Hy hữu: Trọng tài rút nhầm thẻ đỏ tại Champions League

PV/VOV.VN | 15/09/2021, 14:51

Trọng tài Anthony Taylor rút nhầm thẻ đỏ với tiền vệ Denys Garmash của Dynamo Kyiv trong lượt trận mở màn Champions League 2021/2022.

Trọng tài Anthony Taylor trở thành nhân vật nổi bật nhất trong trận hoà nhạt nhẽo 0-0 giữa Dynamo Kyiv và Benfica ở lượt trận mở màn Champions League, vì tình huống rút thẻ đỏ hài hước với tiền vệ Denys Garmash.

Phút 82, ông Anthony Taylor rút thẻ vàng với Denys Garmash sau pha chơi xấu rồi tiếp tục rút thẻ đỏ và yêu cầu tiền vệ này rời sân trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Dynamo Kyiv.

Vị trọng tài người Anh tưởng rằng đây là tấm thẻ vàng thứ 2 của Denys Garmash, nhưng ông đã nhầm. Thực tế đây mới là tấm thẻ vàng đầu tiên mà tiền vệ đội chủ nhà phải nhận ở trận đấu này.

Sau một hồi phản đối của Denys Garmash, trọng tài Anthony Taylor cũng nhận ra sai lầm và thu hồi tấm thẻ đỏ. Trong khi đó, đoạn clip ghi lại tình huống hy hữu này nhanh chóng “gây bão” trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên ông Anthony Taylor có những quyết định khiến cầu trường và mạng xã hội “dậy sóng”. Vị trọng tài này vốn là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất khi điều khiển các trận đấu tại Premier League.

Mới đây, 50 nghìn CĐV Chelsea đã ký đơn đề nghị cấm trọng tài Taylor khỏi mọi trận đấu của The Blues, sau khi ông rút thẻ đỏ với Reece James và cho Liverpool hưởng quả phạt đền trong trận hoà 1-1 trên sân Anfield.

Tuy nhiên, ông Anthony Taylor từng được khen ngợi ở EURO 2021 vì nhanh chóng tạm dừng trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan, góp phần quan trọng cứu sống tiền vệ Christian Eriksen, người bất ngờ đổ gục xuống sân do ngừng tim./.

Bài liên quan
Nhận định Man City vs Real Madrid: Bản lĩnh nhà vô địch
Nhận định chi tiết Manchester City vs Real Madrid, đánh giá phong độ và dự đoán kết quả trước trận đấu diễn ra lúc 2h ngày 18/4.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất