Hồng Duy: "ĐT Việt Nam quyết giành chiến thắng trước ĐT Trung Quốc"

PV/VOV.VN | 03/10/2021, 09:10

Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ rằng ĐT Trung Quốc là đối thủ mạnh nhưng ĐT Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập tối qua (2/10) của ĐT Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước khi bước vào cuộc đọ sức với ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

"Chúng tôi đã được BHL phân tích về đối thủ Trung Quốc. Họ là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm và nỗ lực để giành chiến thắng về cho Việt Nam" - Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ. 

Theo cầu thủ thuộc biên chế HAGL, sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam không có nhiều khác biệt so với 2 trận đấu trước đó tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Saudi Arabia và Australia. 

"Ngày đầu tiên qua UAE thì thời tiết hơi nóng nhưng toàn đội cố gắng bắt nhịp một cách tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Còn về việc chênh lệch múi giờ cũng không quá ảnh hưởng vì chúng tôi đã từng thi đấu ở đây rồi.

Sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho trận đấu với ĐT Trung Quốc cũng không có nhiều khác biệt so với 2 trận đấu vừa qua. Toàn đội vẫn cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất như yêu cầu của BHL" - Tiền vệ sinh năm 1996 cho biết.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng dành thời gian để thư giãn và trò chuyện cùng nhau sau buổi tập hôm 1/10, Nguyễn Phong Hồng Duy tiết lộ: "Toàn đội muốn cùng nhau chia sẻ, giải toả những áp lực cuộc sống cũng như công việc sau khoảng thời gian như vậy".

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 00h00 ngày 8/10 (giờ Hà Nội) tức 21h00 ngày 7/10 (giờ địa phương) trên sân Sharjah tại UAE./.

Bài liên quan
Thắng chật vật Trung Quốc, HLV tuyển futsal Việt Nam thừa nhận điểm yếu
Huấn luyện viên Diego Giustozzi chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam sau 2 trận đấu đầu tiên tại Futsal Asian Cup 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất