Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ diễn ra tại Huế

Thanh Hà/VOV.VN | 24/11/2020, 17:06

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Lê Đức Anh, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 29, 30/11 tại thành phố Huế.

Lần đầu tiên Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1/12/1920-1/12/2020). Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày 29, 30/11 tại thành phố Huế. 

Đây là thông tin được Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) công bố tại cuộc họp báo do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức vào chiều 24/11. 

Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đức độ, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, suốt đời chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; đồng thời bổ sung thông, tư liệu vào lịch sử danh nhân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Thông tin thêm tại họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, sau gần 3 tháng triển khai chuẩn bị cho Hội thảo, Ban chỉ đạo Hội thảo đã nhận được 87 bài tham luận, trong đó có bài của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, đặc biệt một số tác giả là nhân chứng và là người công tác trực tiếp, gần gũi với Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh như bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu; TS Lê Mạnh Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, con trai Đại tướng Lê Đức Anh… Các bài tham luận đã được biên tập, in sách kỷ yếu Hội thảo.

Các bài tham luận không chỉ làm rõ vai trò và những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng; những tư duy sáng tạo, quyết đoán về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời kỳ đổi mới đất nước; phá thế bao vây cấm vận của các thế lực bên ngoài, mở rộng quan hệ đối ngoại; vai trò; giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh và xây dựng đất nước Campuchia mà đặc biệt còn khẳng định những quan điểm của ông về đấu tranh cách mạng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN…/.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 8/4, tại Đại lễ đường nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất