Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa vô địch giải Run To Live 2024

10/03/2024, 21:22

Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất 2 nội dung nam, nữ tại giải chạy bán marathon Run To Live 2024.

Giải Chạy vì cuộc sống - Run To Live 2024 diễn ra hôm nay 10/3 tại TP.HCM với sự góp mặt của hơn 6 nghìn vận động viên. Những tên tuổi nổi tiếng của điền kinh chuyên nghiệp cũng như phong trào cũng góp mặt như Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hồng Lệ.

Hoàng Nguyên Thanh đăng ký tranh tài ở cự ly 21km và có sự chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đua bằng những bài tập ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Anh hoàn thành cung đường đua với thành tích 1 giờ 9 phút 0,29 giây. Nhà vô địch marathon SEA Games 31 về nhất.

Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất nội dung nữ.

Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất nội dung nữ.

Nội dung của nữ cũng không có bất ngờ. Hoàng Thị Ngọc Hoa - từng giành huy chương đồng ở nội dung marathon SEA Games 31 - về nhất với thời gian 1 giờ 17 phút 0,40 giây. Cán đích ở vị trí thứ hai - sau Hoàng Thị Ngọc Hoa khoảng 5 phút - là Phạm Thị Hồng Lệ.

Ở cự ly 10km, hạng nhất, nhì, ba nội dung nam lần lượt thuộc về Nguyễn Anh Trí (35 phút 43 giây), Đặng Anh Quyết (36 phút 19 giây), Huỳnh Thạnh (39 phút 44 giây). Nội dung nữ thuộc về Phạm Thị Thúy Hạnh (42 phút 43 giây), Nguyễn Thị Thanh Hà (44 phút 56 giây), Trần Thị Ny (45 phút 42 giây).

Với cự ly 5km, Lê Thị Hà giành giải nhất nữ với thành tích 19 phút 41 giây, Nguyễn Lệ Trân và Nguyễn Thị Thương lần lượt hạng 2 và 3 với kết quả 20 phút 57 giây và 21 phút 14 giây. Ngôi vô địch nội dung nam gọi tên Nguyễn Chí Kiên 17 phút 08 giây, hạng 2 và 3 thuộc về Nguyễn Văn Giàu (17 phút 31 giây) và Hoàng Minh Quân (17 phút 35 giây).

VĐV Hoàng Nguyên Thanh đứng đầu nội dung 21km dành cho nam.

VĐV Hoàng Nguyên Thanh đứng đầu nội dung 21km dành cho nam.

Ban tổ chức Run To Live 2024 cho biết sứ mệnh của giải là lan tỏa động lực tập luyện và thi đấu chạy bộ, truyền cảm hứng và rèn luyện lối sống lành mạnh, hạnh phúc. Với mong muốn tạo nên một sân chơi thu hút đông đảo cộng đồng chạy bộ tại TP.HCM và trên cả nước cùng đăng ký tham dự.

Giải chạy Run To Live 2024 được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, trong đó việc đảm bảo an toàn cho lộ trình đường đua, công tác chăm sóc y tế, phân luồng giao thông, công tác điều hành chuyên môn.

Giải chạy Run To Live lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM. Sự kiện này mang sứ mệnh tạo thêm hoạt động cho cộng đồng chạy bộ vốn tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại TP.HCM, thúc đẩy phong trào chạy bộ tại TP.HCM cũng như trên toàn quốc.

Ban tổ chức treo thưởng 100 triệu đồng cho người phá kỷ lục Quốc gia cự ly 21km. Tuy nhiên, cả 2 vận động viên về nhất hôm nay là Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa đều không chạm tới thành tích này.

Minh Anh

Bài liên quan
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4
Cựu Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ "thông thầu" liên quan Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất