Hoa tươi trong ngày 8/3 tăng giá gấp đôi, thị trường Đà Nẵng nhộn nhịp

PV/VOV-Miền Trung | 08/03/2021, 12:55

Dịp này, giá hoa tươi giá tăng cao gấp 2 lần so với ngày thường và khách mua cũng nhộn nhịp hơn.

Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) năm nay, thị trường quà tặng tại thành phố Đà Nẵng lại rộn ràng với đa dạng những mẫu mã. Trong đó, hoa tươi vẫn chiếm phần lớn thị trường. Dịp này, giá hoa tươi giá tăng cao gấp 2 lần so với ngày thường và khách mua cũng nhộn nhịp hơn.

Tại các gian hàng quà tặng trên đường Lê Duẩn, Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng không khí mua sắm chào đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 khá nhộn nhịp.

Theo phản ánh của nhiều người kinh doanh hoa tươi tại các shop hoa, giá hoa tăng gấp đôi những dịp lễ khác trong năm, nhất là các loại hoa hồng nhập khẩu. Các loại hoa hướng dương, hoa lan, cẩm chướng, đồng tiền… cũng tăng nhẹ. Hoa hồng được trang trí thành từng bó nhỏ từ 10- 15 bông bán dọc các tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng có mức giá khoảng 300.000- 400.000 đồng.

“Khách đến shop mua hoa thường là các khách quen từ nhiều năm trước. Ngoài việc bán lẻ, năm nay nhiều đơn vị, doanh nghiệp cũng đặt hoa tặng nhân viên. Năm nay hoa bó bán được nhiều. Ngày lễ 8/3 lượng hoa bán chủ yếu là hồng đỏ khi khách mua tặng người yêu, tặng vợ”, chị Hoàng Thị Hồng Bích, chủ shop hoa trên đường Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu hoa nhập ngoại đắt tiền, các chủ kinh doanh hoa cũng tập trung vào bán các loại hoa có giá từ 50.000 – 150.000 đồng/bó phục vụ khách hàng bình dân. Thay vì sử dụng các loại lẵng hoa bằng gỗ quen thuộc, nhiều cửa hàng còn dùng các loại hộp bìa hoặc các loại túi giấy, tạo sự bắt mắt thu hút khách hàng. 

“Ngày 8/3 rất trân trọng đối với phụ nữ, mình cũng mua bó hoa tặng cho bà xã. Ngoài hoa tươi, tôi cũng chọn mua một món quà ý nghĩa dành cho mẹ. Giá hoa năm nay không đắt nhưng mẫu mã đẹp, phong phú”, anh Trương Thành Bắc, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đi mua hoa tặng mẹ và vợ cho biết./.

Bài liên quan
Gần 100 người sập bẫy tài khoản 'Hoa tươi Đà Lạt'
Sau khi lập tài khoản Facebook 'Hoa Tươi Đà Lạt', đối tượng Khởi (Sóc Trăng) rao bán các loại giống hoa và yêu cầu khách chuyển tiền trước rồi chặn liên lạc.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất