ĐT nữ Việt Nam triệu tập 28 cầu thủ chuẩn bị hành trình chinh phục vé dự World Cup 2023

PV/VOV.VN | 26/11/2021, 14:34

ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28/11 tới để chuẩn bị cho VCK Asian Cup Nữ 2022 (vòng loại World Cup nữ 2023) với quân số 28 cầu thủ.

Ngay sau khi kết thúc Giải bóng đá nữ VĐQG 2021, ĐT Việt Nam sẽ sẽ được tập trung từ ngày 28/11 tới để chuẩn bị cho VCK Asian Cup Nữ 2022 (vòng loại World Cup nữ 2023).

HLV Mai Đức Chung đã quyết định triệu tập 28 cầu thủ từ các địa phương gồm: TP Hồ Chí Minh (9), Hà Nội (7), Hà Nam (6), Than KSVN (6). Thành phần ban huấn luyện tiếp tục có sự tham gia của các huấn luyện viên Kim Chi, Kim Hồng, Anh Tuấn, Minh Hải, chuyên gia thể lực Cedric và 2 bác sỹ.

Đánh giá về lực lượng được gọi tập trung lần này, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Sau khi theo dõi Giải bóng đá Nữ VĐQG 2021, ban huấn luyện đã đưa ra quyết định về việc lựa chọn các cầu thủ cho danh sách tập trung lần này. Theo đó, ngoài một số gương mặt trẻ lần đầu được gọi lên tuyển như tiền vệ Trần Thị Hải Linh, thủ môn trẻ Đào Thị Kiều Oanh, tôi tiếp tục gọi lên các cầu thủ đã hồi phục chấn thương như Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Liễu.

Nhìn chung đa số các gương mặt đã tham dự vòng loại đều được giữ lại, bởi vòng chung kết sắp tới chúng ta sẽ gặp các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay đối thủ Myanmar cũng rất khỏe. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục trẻ hóa nhưng với mục tiêu nhiệm vụ lần này, tôi cần các cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế”.

ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 28/11. Toàn đội sẽ có khoảng hơn 1 tháng để chuẩn bị cho VCK Asian Cup Nữ 2022 (vòng loại World Cup nữ 2023) khởi tranh ngày 20/1/2022./.

Bài liên quan
Niềm hy vọng từ bản hợp đồng tiền tỷ chưa từng có của bóng đá nữ Việt Nam
Tiền vệ Nguyễn Bích Thuỳ sắp trở thành cầu thủ nữ đầu tiên có được bản hợp đồng trị giá tiền tỷ của bóng đá Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất