Đi gặp bạn mới quen qua Facebook, 2 thiếu nữ bị hiếp dâm

Văn Chương | 14/04/2021, 16:50

Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra 2 nam thanh niên giở trò đồi bại với 2 thiếu nữ, trong đó một nạn nhận dưới 16 tuổi.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tiếp nhận đơn tố giác của chị Vũ Thị M. (17 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) về việc chị và em Nguyễn Thị T. (15 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng) bị 2 thanh niên giở trò đồi bại.

Vào cuộc điều tra, công an xác định 2 nghi phạm là Đỗ Văn Trường (SN 1991) và Hoàng Văn Hoàn (SN 1998), đều ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng.

Đi gặp bạn mới quen qua Facebook, 2 thiếu nữ bị hiếp dâm - 1

Hoàng Văn Hoàn (bên trái) và Đỗ Văn Trường tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Tại cơ quan công an, Trường và Hoàn khai nhận hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với 2 thiếu nữ trên tại một nhà nghỉ ở thôn 7, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn huyện Việt Yên, do đó Công an huyện Yên Dũng đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Việt Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết,  Trường quen chị M. qua Facebook. Tối hôm xảy ra sự việc, Trường và Hoàn cùng chị M. và T. đã đi ăn uống cùng nhau. Sau khi về phòng trọ, chị M. cãi nhau với bạn cùng phòng nên gọi điện cho Trường, Hoàn đến đón 2 chị em rồi xảy ra sự việc trên.

"Nạn nhân và nghi phạm có sự quen biết, tuy nhiên trường hợp bị hại dưới 16 tuổi nên khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã xác minh, xử lý theo quy định pháp luật", Thượng tá Tuấn cho biết thêm.

Văn Chương

Bài liên quan
Cháu bé 12 tuổi tại Hà Nội bị xâm hại dẫn đến có thai chuẩn bị phải sinh mổ
Mới đây Báo Điện tử VOV vừa nhận được đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp của gia đình anh Đ.N.A (Thanh Trì, Hà Nội) về việc con gái anh là cháu Đ.T.N.L (SN 2012), 12 tuổi bị xâm hại tình dục nhiều lần (từ khi 11 tuổi) dẫn đến có thai.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất