Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Quảng Bình: Nhân sự không ngoài dự kiến

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung | 10/09/2020, 06:00

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành ở các Đảng bộ cấp trên cơ sở ở Quảng Bình đạt yêu cầu. Các đại hội đều bầu 1 lần là đủ số lượng, đúng cơ cấu, đúng phương án nhân sự đã được chuẩn bị.

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến thời gian và tiến độ đại hội. Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đúng kế hoạch đề ra.

Đảng bộ huyện Quảng Ninh được chọn làm Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Sau khi Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh thành công, các chi bộ trên địa bàn huyện đã quán triệt nội dung đại hội đến từng đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Y, đảng viên xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, trong tổ chức đại hội về hình thức, sinh hoạt từng chi bộ cơ sở cho đến Đảng ủy xã, huyện đều làm rất tốt. Đại hội có trù bị, tổ chức cho đảng viên tham gia góp ý trước Đại hội, sau đó Đảng ủy, Đảng bộ cũng tiến hành xin ý kiến, tổ chức rất tốt. 

Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy và các chức danh Phó Bí thư. Ông Hoàng Xuân Tân, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, đại hội đã diễn ra dân chủ, công khai và tập trung. Các đại biểu thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, thống nhất phương hướng hoạt động của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới. Các tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Quảng Ninh đã quán triệt đầy đủ nội dung Đại hội đến từng Đảng viên.

“Các cơ quan của huyện có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị cũng như chỉ đạo đại hội. Đại hội cấp cơ sở của huyện Quảng Ninh tại 46 tổ chức cơ sở Đảng đã thành công tốt đẹp. Từ sự thành công của Đại hội cấp cơ sở tạo ra không khí tích cực để Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra thống nhất, đoàn kết và đạt kết quả cao" - ông Hoàng Xuân Tân cho biết.

Đến gần cuối tháng 8, 13/13 Đảng bộ cấp trên cơ sở tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành đại hội. Báo cáo chính trị được các Đảng bộ chuẩn bị tốt, đánh giá đúng kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nêu được ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra được nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp phù hợp với thực tiễn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đánh giá được kết quả lãnh đạo của cấp ủy và cá nhân được phân công; chỉ rõ nguyên nhân đạt được và những yếu kém, biện pháp khắc phục.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành đạt yêu cầu. Các đại hội đều bầu 1 lần là đủ số lượng, đúng cơ cấu, đúng phương án nhân sự đã được chuẩn bị. Người trúng cử Ban chấp hành số phiếu cao nhất đạt 100%, thấp nhất đạt 65%.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, các Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ bảo đảm khách quan, dân chủ và đúng định hướng. Tuy nhiên, nhân tố cán bộ nữ và cán bộ trẻ trong Ban Thường vụ của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ ở mức thấp, tỷ lệ chưa tới 15%, chưa đạt yêu cầu của Trung ương. Dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay.

“Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh, chúng tôi đã lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đảng viên, cộng đồng trí thức, các tướng lĩnh quân đội góp ý cho báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết đánh giá công tác của nhiệm kỳ 2016- 2020 và xây dựng phương hướng, kịch bản phát triển của tỉnh giai đoạn 2020- 2025. Nội dung của Văn kiện đại hội cũng sẽ công khai, chương trình hành động cụ thể của nhiệm kỳ tới sẽ tập trung cơ bản vào 4 trọng điểm trong 4 lĩnh vực: du lịch, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ công chức" - ông Vũ Đại Thắng cho biết./.

Bài liên quan
Truy tìm 'nữ quái' bị tố lừa đảo gần 26 tỷ đồng ở Quảng Trị
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát thông báo truy tìm một phụ nữ bị tố cáo lừa đảo 26 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất