Có bao nhiêu hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên đán?

Phi Long/VOV.VN | 09/02/2022, 10:16

Trong 6 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 31/1 đến 5/2), tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông vận hành 942 chuyến an toàn, tỷ lệ thực hiện đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đơn vị vạn hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, trong 6 ngày (từ 31/1 đến 5/2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) đơn vị đã huy động đầy đủ nhân lực, vận hành 942 chuyến tàu an toàn, chở 154.427 lượt hành khách.

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Hanoi Metro cho biết, lượng hành khách tăng cao đột biến từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết Nguyên đán. Trong những ngày này, ngoài nhân lực được bố trí trước đó, Hanoi Metro đã phải tăng cường lực lượng bảo vệ, huy động nhân viên văn phòng hỗ trợ hướng dẫn hành khách phục vụ trên toàn tuyến.

“Trong bối cảnh hành khách đông, bên cạnh việc hướng dẫn hành khách sử dụng dịch vụ, công tác đảm bảo phòng dịch bệnh Covid-19 được tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội. 100% hành khách đến nhà ga được yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo y tế và rửa tay bằng nước sát khuẩn”, ông Trường thông tin.

Tổng giám đốc Hanoi Metro cho biết, dịp Tết Nguyên đán, hành khách trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông tăng đột biến. Nhờ có sự phối hợp tốt của các đơn vị, lực lượng chức năng địa bàn dọc tuyến đường sắt, công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được đảm bảo an toàn, thuận lợi đồng thời ngày càng thu hút được người dân tham gia sử dụng loại hình vận tải hành khách công cộng hiện đại và mới mẻ này.

Theo Tổng giám đốc Hanoi Metro, riêng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng kỷ lục so với những ngày trước đó.

Tính đến 17h cùng ngày, Metro Hà Nội đã phục vụ hơn 30.000 khách đi tàu. Đến 21h cùng ngày (giờ đóng bến) tàu Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 40.000 lượt khách đi lại, tham quan và trải nghiệm.

“Đây là lượng khách đi lại kỷ lục kể từ khi tàu điện Cát Linh - Hà Đông chính thức bán vé thương mại đến nay”, ông Trường cho biết.

Theo ông Trường, hành khách đi tàu dịp Tết Nguyên đán 2022 bằng thời điểm tàu Cát Linh- Hà Đông vận hành miễn phí 15 ngày. Trong đó lúc cao điểm nhất đón 55.000 lượt khách, còn kể từ khi bán vé thương mại (ngày 21/11/2021) đến nay, ngày cao điểm phục vụ 30.000 lượt khách.

“Toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của Hanoi Metro đã có mặt tại các nhà ga, trực tiếp điều hành, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân. Không chỉ người dân Thủ đô mà ngày 4/2 tàu điện Cát Linh- Hà Đông còn đón đông đảo người dân từ các địa phương lân cận, thậm chí ở TP.HCM đi trải nghiệm. Để phục từ khoảng 10h sáng đến 17h, lượng khách đi tàu tăng bất ngờ, Hanoi Metro đã phải huy động toàn bộ nhân viên văn phòng khoảng 30 người để bổ sung cho lực lượng hướng dẫn hành khách đi lại an toàn”, ông Trường thông tin./.

Bài liên quan
Cận cảnh tuyến buýt nhanh ở Hà Nội dự định cho nghỉ, thay bằng đường sắt đô thị
Dự án xe buýt nhanh BRT Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng thế giới. Nhiều chuyên gia cho rằng tuyến buýt nhanh 01 của Hà Nội đến nay không mang lại hiệu quả như kỳ vọng nên cần dừng ngay để tránh tình trạng càng chạy càng lỗ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất