Chiều 4/10, Hà Nội không thêm ca COVID-19

Phạm Quý | 04/10/2021, 18:24

Chiều 4/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố không ghi nhận ca COVID-19.

Như vậy, ngày 4/10, Hà Nội ghi nhận 8 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 4 ca khu vực phong tỏa, 4 ca khu vực cách ly (riêng chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Việt Đức 7 ca).

Đến nay chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Việt Đức có ít nhất 41 người, gồm  33 ca tại Hà Nội; 8 trường hợp còn lại được phát hiện ở Nam Định (4), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (2) và Hải Dương (1). Ngày 4/10, báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế, Bệnh viện Việt Đức cho biết hiện còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế trong khuôn viên bệnh viện. Tất cả đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Bệnh viện liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang để chuyển bệnh nhân đến tiếp tục điều trị. Dự kiến khoảng 200 người gồm cả bệnh nhân và người nhà được chuyển Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; 450 người tới Bệnh viện Thanh Nhàn và chuyển 350 người tới Bệnh viện Đức Giang.

Những bệnh nhân COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức trên địa bàn Hà Nội đã chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị. Còn các F1 tại bệnh viện này cũng đã di chuyển đến địa điểm cách ly tập trung từ rạng sáng ngày 3/10 (khoảng 150 người). 

Tính tới thời điểm hiện tại, trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.010 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.603, số ca được cách ly là 2.407.

Phạm Quý

Bài liên quan
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất