Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế

01/08/2022, 08:20

Những khu đất nằm ở mặt tiền những tuyến đường trung tâm và có vị trị đắc địa của TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhưng lại bỏ bỏ hoang lãng phí suốt nhiều năm.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 1

Khu nhà đất đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập nằm ở số 26 Lê Lợi (TP Huế). Căn biệt thự cổ kiểu Pháp có tuổi đời trên 100 năm tuổi này vốn là trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên-Huế, nơi lui tới của nhiều văn - nghệ sĩ nổi tiếng đất Cố đô.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 2

Đầu năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định công bố 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn TP.Huế nhằm chuẩn bị xây dựng kế hoạch, kêu gọi đầu tư để bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của 27 công trình này. Theo quyết định này, ngôi biệt thự Pháp số 26 Lê Lợi không có tên trong danh sách được bảo tồn, tôn tạo.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 3

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng thống nhất chủ trương cho phép Công ty cổ phần Hạ tầng và dịch vụ truyền thông Logi 3 nghiên cứu đầu tư dự án Khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp THAT tại khu đất số 26, 28 Lê Lợi, TP Huế.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 4

Ngoài ra, UBND TP Huế cũng tính đến phương án xem việc thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời ngôi biệt thự cổ nói trên sang vị trí đối diện có phù hợp về mặt không gian hay không. 

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 5

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chính quyền TP Huế và Thừa Thiên - Huế vẫn chưa có phương án cuối cùng việc tháo dỡ hay di dời đối với ngôi biệt thự cổ kể trên. Cùng với đó, khu đất 26 Lê Lợi cũng đang bị bỏ không một cách lãng phí, trong khi toà nhà và cơ cở vật chất bên trong cũng đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 6

Khu nhà đất tiếp theo nằm trong danh sách này nằm ở số 15 Lê Lợi (TP Huế) có diện tích khoảng 3.260m2 nằm ở vị trí đắc địa, đẹp nhất bên phía bờ Nam sông Hương thơ mộng nên mọi người thường gọi là khu “đất vàng". Khu đất từng được UBND TP Huế đầu tư xây dựng công trình và cho Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam thuê để kinh doanh từ năm 2010.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 7

Thế nhưng hoạt động của Công ty cổ phần Văn hoá Phương Nam không hiệu quả, chưa thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm và không đáp ứng được mục đích, yêu cầu của phương án tổ chức khai thác nên năm 2018 UBND TP. Huế thu hồi mặt bằng tại địa điểm trên để tìm kiếm nhà đầu tư có đủ năng lực.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 8

Đầu năm 2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế ra thông báo tổ chức đấu giá cho thuê khu đất trên với diện tích 3.260m2 trong thời gian 30 năm với giá khởi điểm 136.710.0000 đồng/tháng. Tuy nhiên, do có những lùm xùm, khuất tất mà cuộc đấu giá sau đó bị huỷ và khu đất tiếp tục bị bỏ hoang.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 9

Tháng 4/2022, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND TP khẩn trương xây dựng phương án đấu giá kêu gọi đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở nhà đất số 15 Lê Lợi (TP Huế). Thế nhưng đến nay, khu đất này vẫn nằm trong tình trạng bị bỏ hoang rất đáng tiếc. Trả lời PV VTC News, một lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, hiện đơn vị đang chuẩn bị cải tạo lại khu nhà đất này để chuẩn bị cho những phương án sử dụng tiếp theo.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 10

Khu đất tiếp theo trong danh sách này nằm ở số 73 đường Nguyễn Huệ (TP Huế) có diện tích 1.543,2m2 và có vị trí đắc địa khi nằm ở sát núi giao giữa đường Nguyễn Huệ và Lý Thường Kiệt và cũng là  tuyến phố trung tâm sầm uất bậc nhất ở Thừa Thiên - Huế. Khu đất được UBND Thừa Thiên Huế quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng cho Công ty Việt Thành. Tổng số tiền trúng thầu là hơn 35,7 tỉ đồng.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 11

Tuy nhiên, sau đó, dù quá hạn nhưng công ty nói trên không nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước. Tỉnh Thừa Thiên - Huế sau đó chia lô đất trên làm hai phần và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Việt Thành với diện tích 797m2. Tuy nhiên sau khi được trao giấy chứng nhận, công ty trên chỉ xây dựng phần thô công trình rồi bỏ hoang khu đất nhiều năm.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 12

Đến tháng 7/2020 Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế có quyết định thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Công ty Việt Thành tại khu đất nêu trên. Tuy nhiên, sau đó, chính quyền chưa tìm ra nhà đầu tư mới nên khu đất tiếp tục bị bỏ hoang, bên ngoài quây tôn kín mít, bên trong cỏ mọc um tùm.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 13

Khu đất tiếp theo nằm ở 85 Nguyễn Chí Diễu (TP Huế) có nằm sát di tích Đại nội Huế. Tháng 11/2015, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp quyết định chủ trương đầu tư Khu nghỉ dưỡng 6 sao Nama (Nama Resort) cho Công ty TNHH đầu tư du lịch Kinh Thành tại khu đất nêu trên. Theo điều chỉnh dự án lần thứ nhất (ngày 21/6/2017) thì diện tích sử dụng đất khoảng 6.338,1 m2, tổng vốn đầu tư 196,56 tỉ đồng.

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 14

Đáng chú ý, khu đất để thực hiện dự án vốn thuộc khu vực bảo vệ một di tích Khâm Thiên Giám – Bộ Học là danh sách di sản cấp I thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993. Do đó, dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, chưa được cấp phép xây dựng và tạm dừng triển khai từ năm 2018 đến nay. 

Cận cảnh những khu 'đất vàng' bị bỏ hoang đầy lãng phí ở cố đô Huế - 15

Đến thời điểm hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên - Huế cũng khẳng định, hiện vẫn chưa rõ "số phận" của dự án này sẽ thế nào. 

NGUYỄN VƯƠNG
Bài liên quan
Ngày đầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID: Thủ tục nhanh gọn, thuận tiện
Từ ngày 22/4, TP Hà Nội và Thừa Thiên Huế là hai địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Người dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện chỉ với vài thao tác đơn giản trong vòng 2-3 phút.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất