Bom tấn "The Outlaws 2" của Ma Dong Seok phá vỡ kỷ lục phòng vé

Lê Anh/VOV.VN | 04/06/2022, 11:31

Bom tấn hành động “The Outlaws 2” (còn được gọi là “The Roundup”) vượt mốc 8 triệu khán giả, lập kỷ lục mới tại phòng vé Hàn Quốc.

Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến 9h00 ngày 4/6, bom tấn “The Outlaw 2” (tên khác: "The Roundup" đã chính thức vượt mốc 8 triệu khán giả. Bộ phim do "ông hoàng phòng vé" Ma Dong Seok đóng chính trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên đạt được cột mốc này kể từ bộ phim ăn khách năm 2019 “Ashfall” được phát hành thời điểm đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý, “The Outlaws 2” chỉ mất chưa đầy 18 ngày để đạt mốc 8 triệu, ngang bằng với bộ phim huyền thoại năm 2015 “Veteran”. "Veteran" đã thu về tổng cộng hơn 13,4 triệu lượt khán giả trong suốt thời gian công chiếu. 

“The Outlaws 2” kể về câu chuyện của thám tử Ma Seok-do (Ma Dong Seok) đến Việt Nam để dẫn độ một nghi phạm chỉ để tìm hiểu về các vụ án giết người bổ sung liên quan đến một kẻ giết người không rõ danh tính đã phạm tội với khách du lịch trong nhiều năm.

Tiếp nối bộ phim hành động ăn khách ra mắt năm 2017 "The Outlaws" của Ma Dong Seok, "The Outlaws 2" (hay còn được gọi với cái tên The Roundup) sẽ tiếp tục cuộc chiến tiêu diệt tội phạm của thám tử huyền thoại Ma Seok Do và đội tội phạm bạo lực của đồn cảnh sát. Lần này, họ sẽ truy lùng Kang Hae Sang, một siêu phản diện với những tội ác không thể tha thứ đang lẩn trốn tại Việt Nam. Trong "The Outlaws 2", đồng hành với Ma Dong Seok sẽ là những diễn viên nổi tiếng như Choi Gwi Hwa, Heo Dong Won, Ha Jun và Park Ji Hwan,.../.

Bài liên quan
Lần đầu đóng phim điện ảnh, Lương Bích Hữu mạo hiểm với phim tâm lý, giật gân
Bộ phim tâm lý, giật gân "Án mạng lầu 4" đã tung ra teaser poster đầu tiên đầy ấn tượng, với hình ảnh gợi cảm giác “ngộp thở” của cặp đôi Lương Bích Hữu và Trương Thế Vinh. Hứa hẹn "Án mạng lầu 4" sẽ là một bộ phim khiến khán giả ngột ngạt trong từng khung hình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất