Bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo, Bảo Thanh phản ứng gắt

Hoàng Anh | 21/07/2021, 15:00

Diễn viên Bảo Thanh vừa bức xúc lên tiếng khi có nhãn hàng lợi dụng hình ảnh cô để quảng cáo cho sản phẩm của họ.

Nữ diễn viên Bảo Thanh vừa bị một nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo sản phẩm. Khi phát hiện điều này, ngôi sao phim Về nhà đi con rất tức giận. Cô khẳng định không có bất cứ mối liên hệ gì với nhãn hàng này.

Bảo Thanh gay gắt chia sẻ: "Thiết nghĩ, đến một sản phẩm ăn uống mà người ta còn ăn cắp và lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo thì tôi nghĩ mọi người nên cân nhắc về sản phẩm này cũng như công ty sản xuất ra sản phẩm này".

Bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo, Bảo Thanh phản ứng gắt - 1

Nữ diễn viên Bảo Thanh.

Bảo Thanh còn phát hiện, Hồng Diễm cũng bị nhãn hàng này lợi dụng hình ảnh. Hồng Diễm sau khi được thông báo cũng rất bất ngờ. Trong bình luận trả lời Bảo Thanh, diễn viên phim Hướng dương ngươc nắng viết: "Liều ăn nhiều, nhưng đây là liều ăn kiện à?'.

Bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo, Bảo Thanh phản ứng gắt - 2

Hồng Diễm cũng bị nhãn hàng lợi dụng hình ảnh để quảng cáo.

Thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo. Tuy nhiên, ngoài việc lên tiếng cảnh cáo trên trang cá nhân, các nghệ sĩ gần như không có biện pháp gì để bảo vệ mình. Chính NSND Trung Anh cũng phải chán nản thốt lên: "Nhiều bọn ăn cặp thế này lắm, không biết phải làm thế nào để dẹp được cái lũ này đi".

Video: Diễn xuất của Bảo Thanh trong phim "Về nhà đi con"

Hoàng Anh
Bài liên quan
Diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà, Hồng Diễm trong tập 15 Trạm cứu hộ trái tim
Đây là tập đầu tiên Hồng Diễm diễn xuất ấn tượng, thực sự chinh phục được khán giả, còn NSND Thu Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng hóa thân vào nhân vật.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất