Bắt nghi phạm trộm hơn 300 triệu đồng của vợ chồng giao trái cây ở Bình Dương

Thiên Lý/VOV-TP.HCM | 17/10/2021, 19:10

Công an phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Minh Sang (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, tối 14/10, Sang phát hiện xe tải của ông Nguyễn Thanh Phong (47 tuổi, quê Bình Thuận) đang đậu trước chợ Hoàng Gia, thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nên tiếp cận rồi mở cửa cabin lấy đi túi xách tẩu thoát.  

Sau khi quay lại xe, ông Phong phát hiện túi xách bị mất, bên trong có hơn 300 triệu đồng, 2 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ. Ông Phong đã nhờ người dân gần đó trích xuất camera thì phát hiện có người đàn ông mặc áo giống shipper đột nhập xe rồi lấy trộm. Vụ việc được trình báo Công an thị xã Bến Cát. Ông Phong cũng nhờ nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ.

Trưa nay (17/10), nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phát hiện một người đang chạy xe trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Thọ có đặc điểm giống tên trộm do gia đình ông Phong cung cấp nên chạy theo quan sát. Người đàn ông thấy có người đuổi theo đã tăng ga bỏ chạy, thấy có dấu hiệu nghi ngờ nhóm hiệp sĩ áp sát, khống chế bàn giao cho Công an phường Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Nguyễn Minh Sang và thừa nhận mình chính là thủ phạm trộm hơn 300 triệu đồng trong xe tải đậu ở chợ Hoàng Gia. Ngoài ra, Sang còn khai nhận, trong sáng nay đã thực hiện thêm một vụ trộm khác trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra./.

Bài liên quan
Ba cựu công an 'bắn nhầm' dê của dân lĩnh 7-8 tháng tù
TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức trong vụ bắn trộm dê của dân mức án từ 7 đến 8 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất