Australia khẳng định không từ bỏ lợi ích quốc gia để chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc

Việt Nga/VOV-Australia | 24/03/2022, 15:25

Hôm nay (24/3) Ngoại trưởng Australia Marise Payen tái khẳng định cuộc gặp giữa bà với Đại sứ Trung Quốc không đồng nghĩa với việc Australia sẽ “từ bỏ lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia” để chấp nhận 14 yêu cầu mà Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia đưa ra năm 2020.

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Australia vừa nhắc lại mong muốn cải thiện quan hệ với Australia. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang bị đình trệ sau khi Trung Quốc ngừng tất cả các giao thiệp cấp cao với Australia từ năm 2020.

Phát biểu trước báo giới Australia, tân Đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiếu Thiên cho biết, mặc dù quan hệ giữa hai nước tồn tại những khác biệt song “không đối đầu”.

Đại sứ Tiếu Thiên cho hay: Nhiệm vụ của ông tại Australia là “tìm kiếm một người bạn”. Trung Quốc muốn “phát triển quan hệ thân thiện, mang tính xây dựng với Australia bởi vì Trung Quốc tin rằng hai nước có nhiều điểm chung trong nhiều lĩnh vực”. Vì vậy ông Tiếu Thiên cho biết, có nhiều lý do để Australia và Trung Quốc trở thành những “người bạn” và “đối tác” thay vì “đi theo một hướng khác”.

Đại sứ Trung Quốc tại Australia đưa ra tuyên bố này sau khi ông gặp mặt Ngoại trưởng Australia Marise Payne vào hôm 9/3 vừa qua. Cuộc gặp này cho thấy Australia mong muốn cải thiện với Trung Quốc.

Tuy vậy, hôm nay (24/3) Ngoại trưởng Australia Marise Payen tái khẳng định cuộc gặp này diễn ra không có nghĩa là Australia sẽ “từ bỏ lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia” để chấp nhận 14 yêu cầu mà Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia đưa ra năm 2020.

Đại sứ Tiếu Thiên được Trung Quốc cử đến Australia sau khi quan hệ giữa hai nước tụt dốc nghiêm trọng trên mọi lĩnh vực. Khác với người tiền nhiệm là Đại sứ Thành Cạnh Nghiệp, người giữ quan điểm cứng rắn với Australia, cho đến lúc này, Đại sứ Tiếu Thiên đã vài lần bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Australia. Tuy vậy, ngoài các tuyên bố này, Trung Quốc chưa có bất kỳ hành động công khai nào thể hiện thành ý của mình./.

Bài liên quan
Cảnh báo hoạt động tấn công mạng hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
Hoạt động tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trọng yếu của các cơ quan bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp tục gia tăng về tần suất và mức độ nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất