Anh Đức chia tay HAGL: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo

02/12/2020, 14:12

Tiền đạo kỳ cựu Anh Đức rời HAGL sau mùa giải 2020 thất bại hoàn toàn.

HAGL vừa thông báo chia tay bốn cầu thủ, trong đó có tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức. Cầu thủ 35 tuổi rời HAGL sau bốn tháng thi đấu mà không để lại bất cứ dấu ấn nào. Sau 9 trận, Anh Đức không ghi bàn, không kiến tạo cho HAGL. 

Đáng chú ý, trong 9 lần góp mặt, có tới 8 trận Anh Đức vào sân từ ghế dự bị. Tổng thời gian góp mặt của cựu tiền đạo Becamex Bình Dương là 190 phút, trung bình đá 21 phút/trận. Thể lực của Anh Đức không còn đảm bảo để đá cả trận. Những kỹ năng cơ bản của tiền đạo này như dứt điểm, làm tường, đánh đầu,... cũng không được thể hiện.

Anh Đức chia tay HAGL: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo  - 1

Anh Đức rời HAGL. 

Phong độ đi xuống rõ rệt của Anh Đức khiến HAGL bế tắc ở 3 tháng cuối. Đội bóng phố Núi thua liền 6 trận giai đoạn hai, luôn thất bại mỗi khi bị dẫn bàn do không có phương án thay thế đủ tốt để xoay chuyển cục diện. Nhìn chung, đây là bản hợp đồng thất bại cho cả hai.

Sự thất vọng Anh Đức mang lại đối lập với hai người đồng đội cũ ở Bình Dương là Lê Tấn Tài và Bùi Tấn Trường. Cùng ở ngưỡng tuổi băm, nhưng Tấn Tài tạo ảnh hưởng lớn trong cách chơi của Hà Nội FC, còn Tấn Trường thi đấu ổn định, chiếm suất bắt chính và được gọi lên tuyển Việt Nam.

Ngoài Anh Đức, HAGL còn chia tay ba cái tên khác là Phan Thanh Hậu (sang CLB TP.HCM theo dạng cho mượn), Kelly Kester (sang Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Chevy Walsh (sang CLB Thanh Hóa).

Đội bóng của HLV Kiatisak Senamuang đã bổ sung Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM) theo chiều ngược lại. 

Bài liên quan
Cựu cầu thủ HAGL và dàn sao đình đám chạy half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi”
Sáng nay 21/4, rất nhiều người nổi tiếng cùng các VĐV chuyên nghiệp, không chuyên đã tham gia Giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” do Báo Người Lao Động tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất