Xe khách tông xe tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, 2 người chết

27/02/2024, 12:52

Đang chạy trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (Khánh Hòa), ô tô khách tông vào đuôi xe tải ở phía trước khiến tài xế xa khách và phụ xe tử vong.

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Khánh Hoà, vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h30 sáng 27/2 trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đoạn qua xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm biển số tỉnh Đắk Lắk do Phạm Hồng H. (32 tuổi, ngụ huyện An Lão, tỉnh Bình Định) cầm lái di chuyển trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Bắc - Nam.

Cú tông mạnh khiến 2 người tử vong (Ảnh: LK)

Cú tông mạnh khiến 2 người tử vong (Ảnh: LK)

Khi đến đoạn km 45 thì xảy ra va chạm với ô tô tải biển số Thừa Thiên - Huế, đang gặp sự cố dừng đỗ ở làn đường sát dải phân cách cứng cùng chiều. Tài xế ô tô tải có đặt cảnh báo và cử hai phụ xe đứng cảnh giới phía sau.

Cú tông khiến tài xế xe khách Phạm Hồng H. và phụ xe Đỗ Minh Ph. (29 tuổi, ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) tử vong tại chỗ. Hơn 40 hành khách trên xe giường nằm đã thoát ra ngoài an toàn, một số người bị xây xát nhẹ.

Lực lượng chức năng đưa thi thể tài xế xe khách và phụ xe ra ngoài (Ảnh: LK)

Lực lượng chức năng đưa thi thể tài xế xe khách và phụ xe ra ngoài (Ảnh: LK)

Ngay sau tai nạn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa được điều động tới hiện trường. Lực lượng chức năng đã dùng thiết bị chuyên dụng, banh cắt thủy lực loại bỏ vật cản để tạo lối thoát đưa thi thể tài xế xe khách và phụ xe ra ngoài.

Hiện, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

MINH MINH

Bài liên quan
Thông hầm đường sắt Bãi Gió sau hơn 9 ngày bị sạt lở
18h30 ngày 21/4, ngành đường sắt chính thức thông đường tàu đi qua hầm Bãi Gió (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) sau hơn 9 ngày bị sự cố sạt lở.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất