Xe bồn bốc cháy trên đèo Khánh Lê, cột khói cao hàng chục mét

27/03/2024, 15:54

Xe bồn đang chạy trên đèo Khánh Lê (đoạn qua tỉnh Khánh Hoà) thì bốc cháy, cột khói cao hàng chục mét, người dân đi qua hô hoán và gọi lực lượng PCCC.

Xe bồn bốc cháy trên đèo Khánh Lê (clip Nguyễn Gia)

14h chiều 27/3, đại diện Khu quản lý đường bộ 3 cho biết, đoạn km37+310, thuộc quốc lộ 27C, trên đèo Khánh Lê giao thông đã trở lại bình thường sau vụ cháy xe bồn vào trưa cùng ngày, ngọn lửa cũng đã được dập tắt.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 11h trưa cùng ngày, xe bồn biển số tỉnh Gia Lai, đang lưu thông hướng Khánh Hoà - Đà Lạt, khi tới cung đường đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) thì bốc cháy.

Xe bồn bốc cháy, cột khói cao hàng chục mét (Ảnh: Văn Thông)

Xe bồn bốc cháy, cột khói cao hàng chục mét (Ảnh: Văn Thông)

Phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu vực bồn chứa, tài xế đã cho xe tấp vào lề đường, đồng thời tiến hành tháo rời đầu kéo di chuyển ra xa hiện trường.

Tại hiện trường, ngọn lửa lúc này tiếp tục bùng phát, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Một số người dân đi qua hô hoán và gọi lực lượng PCCC.

Theo lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, đồng thời tổ chức chốt chặn không cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng cũng thông báo cho người dân ở gần hiện trường di chuyển ra xa hiện trường hỏa hoạn.

Đến 14h đám cháy được dập tắt.

Đến 14h đám cháy được dập tắt.

Sau đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã tiếp cận hiện trường, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Đến 14h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, giao thông thông suốt. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

MINH MINH

Bài liên quan
Thông hầm đường sắt Bãi Gió sau hơn 9 ngày bị sạt lở
18h30 ngày 21/4, ngành đường sắt chính thức thông đường tàu đi qua hầm Bãi Gió (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) sau hơn 9 ngày bị sự cố sạt lở.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất