Vĩnh Long thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Chanh Tuy/VOV- ĐBSCL | 03/08/2022, 18:20

Sáng nay 3/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt khác.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh Vĩnh Long gồm 15 người. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Bùi Văn Nở, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến công tác tại Đảng bộ TP Vĩnh Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Điều động ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Vĩnh Long đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban.

Tiếp nhận biệt phái có thời hạn Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban.

Luân chuyển Quyền Bí thư tỉnh Đoàn Nguyễn Thụy Yến Phương đến công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch hội, nhiệm kỳ 2022- 2027. Điều động Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Bình Trần Công Khánh, đến công tác tại Tỉnh Đoàn, giao Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2017- 2022./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất